Hàng nghìn Phật tử được nhà sư xăm mình tại Thái Lan

Hàng nghìn Phật tử cuối tuần qua tham dự lễ hội truyền thống tại một ngôi chùa lớn ở gần Bangkok, Thái Lan, trong đó các nhà sư xăm trên da các tính đồ để bảo vệ họ.
hang nghin phat tu duoc nha su xam minh tai thai lan Du khách Anh khỏa thân trên đường phố Bangkok vì nóng
hang nghin phat tu duoc nha su xam minh tai thai lan Toàn cảnh bê bối tham nhũng của sư chùa Thái Lan

hang nghin phat tu duoc nha su xam minh tai thai lan

Lễ hội tâm linh truyền thống diễn ra vào tháng 3 hàng năm khi hàng nghìn Phật tử tập trung tại Wat Bang Phra, ngôi chùa lớn gần thủ đô Bangkok để được các nhà sư xăm mình.

hang nghin phat tu duoc nha su xam minh tai thai lan

Tục xăm mình được cho là có khả năng "siêu nhiên", giúp các Phật tử tránh rủi ro và bảo vệ họ trước linh hồn quỷ dữ.

hang nghin phat tu duoc nha su xam minh tai thai lan

Mỗi năm, những hình xăm đều được vẽ lại nhằm tạo ra lớp bảo vệ tốt nhất.

hang nghin phat tu duoc nha su xam minh tai thai lan

Theo quan niệm truyền thống, người ta tin rằng nếu xăm hình gì trên người, chủ nhân sẽ có đặc điểm của hình xăm đó.

hang nghin phat tu duoc nha su xam minh tai thai lan

Nhiếp ảnh gia Claudio Sieber, 34 tuổi, nói: “Một số cảnh làm tôi nhớ về hình ảnh trong bộ phim ‘Xác sống’ khi những người chết vẫn có thể bò hoặc chạy về phía bạn. Đôi mắt của những tín đồ rất ám ảnh, và những tiếng cười đáng sợ khiến khung cảnh trở nên ấn tượng hơn ”.

hang nghin phat tu duoc nha su xam minh tai thai lan
Xăm phép tại Thái Lan được gọi là “San Yant”. Các nhà sư không dùng máy xăm hiện đại như ngày nay mà vẫn giữ phong cách truyền thống với một que sắt hoặc thanh tre dài để châm mực.
hang nghin phat tu duoc nha su xam minh tai thai lan
Hàng chục nhân viên y tế được điều động tới hiện trường nhằm giúp đỡ những người có mặt hồi sức hoặc tỉnh táo sau nghi lễ tôn giáo.
hang nghin phat tu duoc nha su xam minh tai thai lan
Nhà sư phun nước thánh vào đám đông để kết thúc lễ hội.
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.