Hàng nhập khẩu Việt Nam vào Mỹ tăng đứng đầu châu Á giữa căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc

Trong khi hàng hoá Mỹ nhập từ Trung Quốc giảm đáng kể trong 3 tháng đầu năm, thì hàng Việt Nam vào Mỹ tăng đến 40,2% so với cùng kì. Việt Nam đang đứng top đầu về tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ, vượt mặt nhiều nước lớn.

Kết thúc quý I/2019, Việt Nam đang đứng đầu khu vực châu Á về tăng trưởng nhập khẩu hàng hoá vào Mỹ, Bloomberg dẫn số liệu từ Cục Thống kê Mỹ cho biết.

Cụ thể, 3 tháng đầu năm, giá trị hàng hoá Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam tăng trưởng đến 40,2% so với cùng kì năm ngoái. Xếp thứ hai về tốc độ tăng trưởng là Hàn Quốc, với 18,4%. Như vậy, tốc độ tăng trưởng hàng Việt nhập khẩu vào Mỹ tăng gấp hơn 2 lần so với tốc độ tăng trưởng hàng của nước đứng thứ hai là Hàn Quốc.

Hàng nhập khẩu Việt Nam vào Mỹ tăng đứng đầu châu Á giữa căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc   - Ảnh 1.

Trong số 12 nước nhập khẩu hàng hoá nhiều nhất vào Mỹ năm 2018, Việt Nam đang dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng hàng hoá nhập khẩu trong quý I/2019. (Đồ hoạ: Phúc Huy - Nguồn: US Census Bureau).

Bloomberg dự báo nếu Việt Nam có thể giữ ổn định được tốc độ tăng trưởng này đến hết năm nay, thì "đó là một kì tích". Bởi có khả năng vượt qua các nhà xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Mỹ như Italy, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Trong 12 nhà cung cấp lớn nhất của Mỹ tại quý I/2019, dự báo Ấn Độ có khả năng cải thiện được 2 bậc, Pháp tăng 1 bậc, trong khi Ireland, Anh và Italy đang dần tụt hạng. Đây được xem là cơ hội cho Việt Nam trong việc tiếp tục tăng hạng, vượt qua các nhà cung ứng lớn lâu đời của Mỹ để vươn lên vị trí thứ 7 từ vị trí thứ 12 của năm ngoái.

Đáng chú ý, trong khi tốc độ tăng trưởng hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam vào Mỹ tăng đáng kể thì giá trị hàng nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc lại sụt giảm tới 13,9%, do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại đang ngày càng căng thẳng giữa hai nước.

"Việt Nam đang dần phát huy thế mạnh và nổi bật trong khu vực khi trở thành công xưởng sản xuất của thế giới, được kì vọng sẽ trở thành một trong những nơi xuất khẩu lớn của thế giới", Bloomberg đánh giá.

Trong khi các nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hay Đài Loan đang bị tổn thương từ chiến tranh thương mại khiến giá trị xuất khẩu vào Mỹ bị giảm sút trong tháng 4/2019, thì giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng 7,5% so với cùng kì.

Hàng nhập khẩu Việt Nam vào Mỹ tăng đứng đầu châu Á giữa căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc   - Ảnh 2.

Nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ tăng hơn 54%, đạt 1,3 tỉ USD trong quý I/2019. (Ảnh: Bloomberg).

Bloomberg cho biết Việt Nam đang được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Với chi phí nhân công thấp, môi trường kinh doanh được cải thiện và có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế giới, các doanh nghiệp lớn thay đổi chuỗi cung ứng và chọn Việt Nam làm bãi đáp, thay vì Trung Quốc.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu nhiều nhất các mặt hàng của Việt Nam, đồng thời, giá trị các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ cũng đều tăng lên đến vài chục % so với cùng kì năm ngoái.

Cụ thể, tổng giá trị nhóm hàng dệt may đạt 4,42 tỉ USD, tăng 9,1%, giày dép đạt 2 tỉ USD, tăng 13,5%, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,42 tỉ USD, tăng 34,7%.

Đáng chú ý, nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng hơn 54%, đạt 1,3 tỉ USD.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.