Hình ảnh cầu vượt sông Đào nối đường Song Hào - Vũ Hữu Lợi sau 7 tháng khởi công ở TP Nam Định

Cầu vượt sông Đào nối đường Song Hào - Vũ Hữu Lợi trị giá 1.200 tỷ đồng ở Nam Định hiện tổng khối lượng thi công ước đạt hơn 15% giá trị hợp đồng.

Video: Tiến độ cầu vượt sông Đào nối đường Song Hài - Vũ Hữu Lợi sau 7 tháng thi công.

 Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi dài khoảng 1,6 km (cầu vượt sông dài 0,8 km; đường dẫn hai bên cầu dài 0,8 km); tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng. Trong ảnh là cầu vượt sông Đào nhìn từ cầu Đò Quan. 

 Trước đó, 15/10/2022, UBND thành phố Nam Định tổ chức khởi công dự án này. Trong ảnh: Cầu vượt sông Đào nhìn về hướng cầu Đò Quan.

Tính đến đầu tháng 5/2023, dự án đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB của 133 hộ gia đình, cá nhân và cơ quan đơn vị; trong đó 112 trường hợp đã nhất trí phương án. 

Về tiến độ thi công dự án, hiện nay nhà thầu thi công đang triển khai thi công 8 trụ cầu, 2 mố cầu; đang thi công hệ thống thoát nước, tường chắn và nền đường dẫn; di chuyển hệ thống điện chiếu sáng và cột điện trung thế khu vực đầu cầu phía đường Song Hào; tổng khối lượng thi công ước đạt 15% giá trị hợp đồng. Trong ảnh là nhà thầu đang xây dựng các trụ cầu bên phía đường Song Hào.

Khu vực đường dẫn lên cầu vượt sông Đào đã giải phóng mặt bằng một số hộ dân trong đê, mở rộng một đoạn đường Song Hào.

Khu vực này hiện vẫn còn nhà dân chưa di dời.

Khu vực ngoài đê cũng trong tình trạng tương tự.

Bên phía đường Vũ Hữu Lợi, nhà thầu đang thi công các trụ cầu và giải phóng mặt bằng, làm đường dẫn hướng về khu đô thị phía Nam sông Đào.

Tuyến đường dẫn này đi qua đê Lạc Long Quân, đường Vũ Hữu Lợi và kết nối với tuyến đường trục phía nam thành phố Nam Định và nối liên thông với tuyến đường bộ mới thành phố Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển. Hiện tuyến đường dẫn này cũng đang xây dựng đoạn có mặt bằng.

Đến hiện tại, dự án đã đạt hơn 15% tổng giá trị hợp đồng.

Hiện, dự án bên phía đườn Vũ Hữu Lợi còn một số hộ dân chưa di dời.

Trong phạm vi giải phóng mặt bằng xây dựng cầu vượt sông Đào còn nhiều nhà kiên cố.

Hiện, nhà thầu cũng đang tiến hành xây dựng trụ cầu ở lòng sông.

Dự án cầu vượt sông Đào gồm các hạng mục chính như phần cầu vượt sông dài khoảng 0,8 km với mặt cắt ngang 20,5 m; gồm 16 nhịp, trong đó 13 nhịp dẫn và 03 nhịp dầm liên tục. 

 Phần cầu chính mang dáng dấp cầu dây văng, dùng hệ dầm cáp hỗn hợp liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm hai trụ tháp bê tông cốt thép có chiều cao 31,5 m từ mặt cầu, mỗi bên bố trí 9 bó cáp dây văng, hình dáng trụ tháp được thiết kế tạo dáng mỹ thuật.

  Phần cầu dẫn dùng kết cấu nhịp dầm bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Phần đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 0,8 km với mặt cắt ngang phù hợp với quy hoạch.  

 Dự án dự kiến triển khai thi công trong thời gian 22 tháng, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng năm 2024.