Hoa dã quì Ba Vì khoe sắc: Nằm lòng cẩm nang săn mùa hoa vàng rực

Không chỉ nổi tiếng với những địa điểm du lịch cùng khí hậu mát mẻ, trong lành, Ba Vì còn thu hút du khách ghé thăm bởi sự quyến rũ của loài hoa dã quì mỗi độ nở rộ.

Nhắc đến hoa dã quì, nhiều người sẽ nghĩ loài hoa này chỉ có ở Đà Lạt. Tuy nhiên, ngay tại Ba Vì (Hà Nội) bạn cũng có thể ngắm hoa dã quì nở rộ vàng rực cả góc trời. Hoa dã quì đẹp nhất vào buổi sáng, khi nắng hửng lên, sắc vàng của loài hoa cùng với nền trời xanh như thắp sáng lên tiết trời se lạnh những ngày thu ở miền Bắc. 

Mùa hoa dã quì Ba Vì nở rộ. (Ảnh: Zing.vn).

Hoa dã quì còn có tên gọi khác là cúc quì, là một loài hoa của người Pháp mang về trông trên triền núi Ba Vì những năm 30 của thế kỉ trước. Cho tới tận bây giờ, loài hoa ấy vẫn cứ sinh sôi, nảy nở trở thành một nét đặc trưng riêng biệt tại nơi đây.

Vào thời điểm hoa dã quì Ba Vì nở rộ, nhiều bạn trẻ đã tới đây để chiêm ngưỡng và ghi lại những bức hình kỉ niệm. Không bạt ngàn như ở Đà Lạt nhưng dã quì ở đây vẫn có vẻ đẹp riêng, nhất là khi được ngắm hoa trong không gian mờ ảo của mây trời.

(Ảnh: Halovietnam).

Thời gian hoa dã quì Ba Vì nở

Hoa dã quì là một loài hoa dại và ở Ba Vì chúng thường mọc không quá nhiều như ở Đà Lạt. Loài hoa này thường ra hoa vào khoảng cuối thu đầu đông. Từ trung tuần tháng 10 đến tháng 11 hàng năm. Đặc biệt, hoa nở đẹp nhất vào khoảng giữa tháng 11. Hơn nữa, thời tiết lúc này tại Ba Vì cũng bắt đầu vào mùa lạnh, rất thích hợp để bạn bắt đầu chuyến hành trình khám phá cũng như chiêm ngưỡng loài hoa dại nhưng hết sức mê hoặc du khách này. 

(Ảnh: Halovietnam).

Năm 2019 mùa hoa dã quì Ba Vì dự kiến sẽ diễn ra 28/10 - 26/11, hoa nở rộ nhất vào thời điểm 4/11 - 19/11. Hoa dã quì Ba Vì thường nở rộ khoảng hai tuần rồi tàn. Vì vậy, bạn nên tranh thủ đi ngắm hoa vào khoảng thời gian này để có những bức hình đẹp nhất.

Địa điểm ngắm hoa dã quì Ba Vì

Địa điểm ngắm hoa dã quì là tại vườn Quốc gia Ba Vì. Ngay từ cổng vào bên trong vườn Quốc gia Ba Vì kéo dài đến trên đường lên Đền Thượng, bạn sẽ bắt gặp ở hai bên đường ngập tràn những khóm hoa tưng bừng nở rộ khoe sắc.

(Ảnh: Halovietnam).

Sau khi mua vé tham quan, từ cổng kiểm soát vé lên cốt 400 m đi qua những khúc cua uốn lượn, bạn đã được ngắm nhìn những dải hoa dã quì vàng rực dọc hai bên đường. Qua rừng thông cốt 400 khoảng 200 m du khách gửi xe, rẽ trái đi bộ khoảng 300 m sẽ đến được vườn hoa hoa dã quì có diện tích rộng khoảng trên 10 ha, gồm 5 khu, có tuyến đường mòn dài trên 3 km.

Vẫn theo trục đường chính, lên cao khoảng 3-4 km tới cốt 700, bạn sẽ gặp biển chỉ tới khu đồi hoa dã quì và là điểm ngắm hoa dã quì đẹp nhất và nhiều nhất tại đây.

Giá vé tham quan vườn Quốc gia Ba Vì:

- Vé người lớn: 60.000 đồng/người/lượt.

- Vé sinh viên: 20.000 đồng/người/lượt.

- Vé học sinh: 10.000 đồng/người/lượt.

- Vé ưu tiên: 30.000 đồng/người/lượt (áp dụng đối với người già, người tàn tật…).

- Vé gửi ô tô dưới 10 chỗ: 20.000 đồng/xe.

- Vé gửi ô tô trên 10 chỗ: 25.000 đồng/xe.

- Vé gửi xe máy: 3.000 đồng/xe/điểm.

- Vé gửi xe đạp: 2.000 đồng/xe.

- Phí thuê hướng dẫn viên: 300.000 - 500.000 đồng/hướng dẫn viên.

Hướng dẫn đường đi ngắm hoa dã quì Ba Vì

Di chuyển bằng xe buýt:

Để đến vườn quốc gia Ba Vì bằng xe buýt khá đơn giản. Nếu như xuất phát từ bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) bạn có thể lựa chọn chuyến 214. Xe sẽ dừng tại trạm Xuân Khanh sau đó bạn tiếp tục đi bộ hoặc bắt xe ôm để đến vườn Quốc gia Ba Vì. Tuy nhiên, từ trạm Xuân Khanh vào Ba Vì khoảng 4-5 km nên nếu như bạn muốn tiết kiệm thời gian và không bị mệt thì nên thuê xe ôm. 

Ngoài ra, nếu như bạn xuất phát từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) có thể bắt xe buýt số 74 để đến trạm Xuân Khanh.

(Ảnh: Halovietnam, Ba Vì Resort).

Di chuyển bằng xe máy, ô tô:

Từ Hà Nội bạn có thể đi theo Đại lộ Thăng Long hoặc quốc lộ 32, sau đó theo tuyến đường tỉnh lộ 414 (Sơn Tây – Đá Chông) đến Km8 khoảng 800 m sẽ có biển hướng dẫn bạn rẽ trái vào ườn Quốc gia Ba Vì.

Địa điểm lưu trú khi đi ngắm hoa dã quì Ba Vì

Nếu muốn nghỉ lại qua đêm ở vườn quốc gia Ba Vì, bạn có thể chuẩn bị lều trại và mang theo đồ ăn từ nhà để cắm trại. Thường thì khu vực được nhiều người chọn cắm trại nhất là đồi thông ở cốt 400, tuy nhiên, bạn sẽ phải xin phép trước và đóng thêm một khoản phí nhỏ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thuê nhà sàn, nhà nghỉ hoặc resort trong khu vực này để ngủ lại qua đêm. Có thể tham khảo một số khu nghỉ dưỡng tại Ba Vì dưới đây:

Melia Ba Vì Moutain Retreat

Đây là resort 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, cũng là resort duy nhất nằm bên trong khuôn viên bảo tồn vườn Quốc gia Ba Vì. Nơi đây cách Hà Nội chừng 70km, bên cạnh là khu du lịch Ao Vua. Với lợi thế về vị trí, resort mang đến không gian trầm mặc, cổ kính giữa đất trời thiên nhiên kết hợp với những tiện nghi hiện đại.

(Ảnh: Thúy Phan, Khánh Linh).

Ba Vì Resort

Nằm tại cốt 400, trong khu vườn Quốc gia Ba Vì, Ba Vì Resort chiếm ưu thế với không gian thiên nhiên xanh mát với tầm nhìn tuyệt đẹp ra núi rừng và sông hồ. Tất cả các hệ thống phòng nghỉ, nhà hàng đều trông ra hồ Suối Hai, Sông Đà bát ngát tầm mắt, tạo nên không gian nghỉ dưỡng đặc biệt xanh mát.

Từ phòng, bạn có thể nhìn thấy những dãy núi trập trùng, những cành thông rừng ngay sát bên ô cửa sổ. Ba Vì Resort xứng đáng là một nơi để cùng bạn bè khám phá vào cuối tuần, tham gia các hoạt động vui chơi tập thể ngoài trời và lưu lại những bức ảnh kỉ niệm.

(Ảnh: Ba Vì Resort).

Family Resort Ba Vì

Family Resort Ba Vì còn được biết đến với cái tên Yên Bài Resort, là một trong 10 resort Hà Nội thích hợp cho chuyến nghỉ ngơi cuối tuần. Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 35 km, Family Resort được bao bọc bởi những ngọn núi, đồi thấp và những hồ nước điều hòa khí hậu quanh năm mát mẻ với khung cảnh yên bình nên thơ. 

(Ảnh: Family Resort Ba Vì).

Tại đây nổi bật với khu nhà sàn và nhà tập thể, chính vì thế giá phòng tại đây hợp lí và có không gian rộng để tổ chức dã ngoại cho học sinh, sinh viên. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm gần gũi với thiên nhiên, tránh xa ồn ào nơi thành phố bận rộn, thì Family Resort là một điểm đến lí tưởng.

Lưu ý khi đi ngắm hoa dã quì Ba Vì


- Vào mùa hoa dã quì Ba Vì nở rộ thường rất đông du khách ghé tới để chiêm ngưỡng và ngắm cảnh. Chính vì vậy mà nơi đây không tránh khỏi tình trạng nhiều phương tiện đi lại. Nếu như bạn đi xe máy thì nên di chuyển cẩn thận, chậm rãi và tránh chen lấn.

- Nếu đang ở độ tuổi học sinh và sinh viên thì nhớ mang theo thẻ học sinh, sinh viên để đối chiếu khi mua vé.

- Chú ý không tự ý bẻ cành, ngắt hoa hay dẫm đạp lên hoa dã quì.

- Nên lựa chọn những bộ trang phục có tông màu phù hợp với màu vàng của hoa dã quì như trắng, kem, nâu... để có được bức hình đẹp. Đừng quên kết hợp thêm cùng với một vài món phụ kiện độc đáo để tạo ấn tượng.

- Thời điểm lí tưởng nhất để bạn ngắm hoa dã quì chính là vào buổi sáng. Bạn có thể bắt đầu chuyến hành trình khám phá Ba Vì mùa hoa dã quì từ sáng và trở về trước khi trời tối. .

- Khi ngắm hoa dã quì Ba Vì, không xả rác ở những điểm chụp hình gây ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan nơi đây.