Điểm danh 3 con phố đường tàu độc đáo nhất châu Á

Bên cạnh chợ đường sắt Maeklong ở Thái Lan và phố cổ Thập Phần ở Đài Loan, phố đường tàu Phùng Hưng ở Hà Nội cũng nằm trong số những phố đường tàu nổi tiếng nhất châu Á.

Ở châu Á, nhắc tới xóm đường tàu, người ta sẽ nghĩ ngay đến ba cái tên vô cùng nổi tiếng từng xuất hiện trên khắp mặt báo quốc tế. Đây đều là những nơi mang lại cho du khách trải nghiệm vừa có chút nguy hiểm, hồi hộp nhưng không kém phần thú vị.

(Ảnh: amazingthailand_nl, celinelinarte, wowvn).

Những con phố đường tàu vốn dĩ bình thường, giờ đã trở thành địa điểm hút khách du lịch bậc nhất ở mỗi quốc gia. Hãy cùng khám phá ba con phố đường tàu độc đáo nhất Châu Á ngay dưới đây.

Phố đường tàu Phùng Hưng (Hà Nội, Việt Nam)

Được nhận định là một trong những tuyến đường sắt nguy hiểm nhất thế giới, thế nhưng thời gian gần đây, phố đường tàu Phùng Hưng (Hà Nội) lại thu hút rất đông các bạn trẻ và du khách nước ngoài đến tham quan và chụp ảnh. 

(Ảnh: hanoi_ebuddies,quoocah,quynhfawn_).

Con xóm nhỏ độc đáo nằm ven dải đường sắt từ đoạn đường Điện Biên Phủ đến phố Phùng Hưng trải dài tầm 2 km đang biến thành những quán cà phê "bụi" độc nhất vô nhị ở châu Á. Du khách đến đây có thể thưởng thức cà phê và trải nghiệm cảm giác được ngắm những đoàn tàu chạy qua chỉ cách mặt khoảng 40 cm. 

(Ảnh: Tạ Xuân Hương, Hoàng Anh).

Mỗi ngày, có khoảng 10 chuyến tàu chạy qua con xóm nhỏ Phùng Hưng, thường là vào lúc sáng sớm và sau 21h. Chính vì nét độc đáo, thú vị mà nơi đây đã góp mặt trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất dành cho khách khách du lịch khi ghé thăm thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, đoạn đường ray đi qua phố cà phê đường tàu Phùng Hưng không hề có rào chắn, người dân xung quanh thuộc giờ tàu chạy và cứ khi tàu sắp đến là vội vàng dẹp gọn bàn ghế, nhắc nhở du khách đứng sát sang hai bên, chứ không có công cụ đảm bảo an toàn nào.

Vừa qua, ngày 4/10, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng tăng cường tuyên truyền pháp luật về đường sắt đến người dân. Thành phố cần tính đến phương án đảm bảo an toàn giao thông đường sắt khi làm thủ tục cấp đất cho doanh nghiệp và người dân, qui hoạch các khu dân cư.

Hà Nội cũng được đề nghị chủ trì, phối hợp với Cục Đường sắt VN, Tổng công ty Đường sắt VN tiếp tục giải tỏa dứt điểm vi phạm của các hộ dân hiện đang kinh doanh trong khu vực tiếp giáp dọc đường sắt, có hành vi họp chợ, buôn bán hàng trong lòng đường sắt, ngăn chặn, giải tán các tụ điểm đông người quay phim, chụp ảnh, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt. 

Mặc dù đây mới chỉ là đề xuất, thành phố Hà Nội vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức, nhưng nếu ghé thăm nơi này, hãy chú ý chọn cho mình một vị trí an toàn và thường xuyên để ý xung quanh để không có tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Chợ đường sắt Maeklong (Samut Songkhram, Thái Lan)

Nằm cách trung tâm thủ đô Bangkok khoảng 58 km, chợ đường sắt Maeklong thuộc tỉnh Samut Songkhram (Thái Lan) là điểm dừng chân thú vị cho du khách khi ghé thăm xứ chùa Vàng. Ngôi chợ này trải dài 100 m, nằm gần ga tàu Maeklong, quận Mueng, Bangkok, Thái Lan và được biết đến với tên gọi là Siang Tai (có nghĩa là cuộc sống mạo hiểm trong tiếng Thái). 

(Ảnh: nomadicandthreaded, fanclubthailand, missdianaxia, hsiao_860824).

Tại chợ Maeklong bày bán đa dạng các mặt hàng như bao khu chợ bình dân khác. Tuy nhiên, điểm khác biệt thú vị nhất của khu chợ trời này đó chính là thời điểm khi xe lửa chạy qua. Chuyến xe lửa chạy ngang chợ vài lần một ngày. Khi mọi người nghe báo hiệu xe lửa rầm rập chạy đến, họ dọn dẹp chỗ ngồi và hàng hóa vô cùng nhanh chóng, và sau khi nó đi qua, chưa đầy một phút, bạn lại đứng trong một khu chợ sầm uất, nhộn nhịp. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế mỗi ngày vài lần.

Khu chợ đã tồn tại ở đây rất lâu trước khi đường ray được hoàn thành năm 1904, nằm ở ga cuối của tuyến đường sắt Maeklong - một trong những tuyến đường sắt chậm nhất thế giới với tốc độ trung bình của các đoàn tàu chỉ khoảng 30 km/h.

(Ảnh: kavinnartv, talesofexplorers, swepix, ms.moreau).

Đến với khu chợ này, ngoài việc được khám phá nét văn hóa ẩm thực tại địa phương, bạn còn có cơ hội trải nghiệm và chụp những bức hình độc đáo giữa lòng đường sắt tại đây. 

Tuy vẫn có một chút nguy hiểm nhưng khu chợ Maeklong lại trở thành địa điểm thu hút nhiều du khách tới tham quan và chụp ảnh. Nếu có cơ hội đến với đất nước chùa Vàng, đừng quên ghé thăm khu chợ độc đáo này.

Làng cổ Thập Phần (Đài Loan, Trung Quốc)

Nổi lên từ bộ phim "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" và là một trong những điểm đến hàng đầu khi đến Đài Loan, làng cổ Thập Phần hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp cổ kính.

Một trong những góc check-in làm nên biểu tượng của địa điểm này là tuyến đường sắt chạy từ Thụy Phương (Tân Bắc, Trung Quốc) đến Bình Khê (Tân Bắc, Trung Quốc).

(Ảnh: lythanhco, halovietnam).

Hiện tại, người dân tận dụng khu vực hai bên đường ray để mở các gian hàng bán đồ lưu niệm và ẩm thực đường phố. Đường ray này đến nay vẫn còn hoạt động. Thỉnh thoảng, du khách sẽ có cơ hội chứng kiến tận mắt cảnh đoàn tàu đi qua.

Đến Thập Phần, bên cạnh việc cảm nhận nét cổ xưa của những ngôi nhà hay các con hẻm nhỏ, du khách không thể bỏ lỡ trải nghiệm thả đèn trời ngay trên đoạn đường tàu. Ngoài ra, men theo tuyến đường sắt ở đây, du khách còn có thể dạo quanh thị trấn, vòng qua những sườn núi để ngắm cảnh đẹp thiên nhiên.

(Ảnh: whatever_with_flo, junabellls, halovietnam).

Việc tham quan, chụp hình, ăn uống và đặc biệt là chờ đợi khoảnh khắc tàu chạy qua tại những con phố đường tàu độc đáo này là một trải nghiệm tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn cũng nên chọn cho mình một vị trí an toàn để chứng kiến cảnh tượng thú vị này, tránh đứng quá gần để xảy ra những sự cố đáng tiếc.