Những lí do khiến phố đường tàu Hà Nội thu hút khách du lịch

Gần đây, phố đường tàu Hà Nội đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút nhiều du khách nước ngoài cũng như giới trẻ ghé thăm và trải nghiệm chút mạo hiểm thú vị.

Hành lang đường sắt từ Khâm Thiên tới ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt và từ Điện Biên Phủ qua Trần Phú, dọc theo phố Phùng Hưng lên tới cầu Long Biên là những ngôi nhà cũ kĩ, lưu giữ một phần kí ức, một vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa dân dã, giản dị rất riêng của Hà Nội. Cư dân thường gọi nơi đây bằng cái tên rất đỗi thân thương "Phố đường tàu" hay "Xóm đường tàu".

Phố đường tàu được xem là một nét độc đáo đặc biệt của Hà Nội bởi phố không dành cho ô tô mà chỉ dành cho người đi bộ, xe đạp, xe máy và tàu hỏa.

Phố đường tàu Hà Nội thu hút đông khách du lịch ghé thăm. (Ảnh: Soiphotography, Phương Linh).

Vài tháng trở lại đây, "Cà phê đường tàu" được hình thành trên đoạn đường sắt từ ngã tư giao cắt với phố Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng. Hàng loạt quán cà phê mọc lên sát với đường ray xe lửa, thu hút đông đảo giới trẻ và du khách nước ngoài ghé thăm. Vậy lí do nào khiến phố đường tàu Hà Nội có sức hút đến như vậy? Hãy cùng khám phá ngay dưới đây.

Không gian cà phê ấn tượng

Thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài đã rỉ tai nhau về một điểm thưởng thức cà phê nhất định phải ghé qua khi du lịch Hà Nội. Đó chính là khu phố cà phê đường tàu. 

Đến với những quán nhỏ tại đây, bạn sẽ được hoài niệm về một Hà Nội xưa cũ cũng như cảm nhận không gian cà phê một cách đặc biệt mà không quán cà phê nào có được. Du khách đến để uống cà phê là một phần, tuy nhiên do chính nhất vẫn là muốn trải nghiệm cảm giác hồi hộp và để lưu lại khoảnh khắc đoàn tàu chạy qua chỉ cách mặt khoảng 40 cm.

(Ảnh: Phương Linh, Vietnamtravel).

Khách du lịch tìm đến với những quán cà phê trong phố đường tàu ngày một đông. Họ thong dong ngồi nhâm nhi cốc cà phê và trông ngóng ra ngoài như đang chờ điều gì đó. 

Mỗi ngày, có khoảng gần 10 chuyến tàu chạy qua con xóm nhỏ Phùng Hưng, thường là vào lúc sáng sớm và tối. Mỗi khi có tàu chạy qua (trước khoảng 15 phút), người dân dẹp gọn bàn ghế, nhắc nhở du khách đứng sát sang hai bên để tránh sự cố. Trong các quán cà phê cũng được in lịch tàu chạy trong menu của quán để du khách tiện theo dõi.

(Ảnh: Phương Linh).

Địa điểm chụp ảnh độc đáo

Không chỉ thu hút khách nước ngoài, mà ngay cả các bạn trẻ, khách du lịch trong nước cũng coi đây là địa điểm chụp ảnh lí tưởng. Giữa một Hà Nội ồn ào, náo nhiệt đang phát triển mạnh với những công trình hiện đại, có một góc phố nhỏ mang nét yên bình và cổ xưa là điều khiến nhiều du khách thích thú, muốn lưu lại kỉ niệm tại đây.

(Ảnh: Thanh Thảo, Thanh Nga, Hiền Nguyễn, Phương Linh).

Ban ngày, tận dụng lợi thế có rất ít chuyến tàu chạy qua, khách du lịch thường đi lại khám phá không gian kín đáo phía sau những dãy nhà, trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân nơi đây một cách chân thật.

Ấn tượng khung cảnh đoàn tàu về đêm

Nếu như ban ngày, du khách muốn ngồi bên dưới cạnh đường tàu để hít thở không khí, phóng tầm nhìn về đường tàu, ngắm nhìn sự cổ kính thì ngược lại, vào ban đêm những tầng trên của quán cà phê lại được du khách ưu tiên lựa chọn. Lí do đơn giản là để du khách có thể nhìn toàn cảnh những đoàn tàu đêm hướng về Hà Nội. Vào mỗi thời điểm trong ngày, phố đường tàu lại mang vẻ đẹp riêng của nó.

(Ảnh: Vũ Hùng, Mộc Miên).

Được biết, trên đường tàu này, tàu chỉ đi qua vào một số khung giờ như 19h - 22h các ngày trong tuần với các tuyến từ Sapa, Hải Phòng về Hà Nội. Và đây cũng là khoảng thời gian đông khách du lịch ghé thăm nhất. Du khách vừa có thể thưởng thức đồ uống vừa chờ đợi ngắm nhìn những chuyến tàu đêm đi qua.

Đồ uống được đánh giá cao với giá cả hợp lí

Không gian đẹp, cổ xưa là một yếu tố thu hút khách du lịch đến với phố đường tàu. Ngoài ra, đồ uống tại đây cũng được nhiều du khách đánh giá cao với các loại như cà phê trứng, cà phê cốt dừa, sinh tố,... và một số đồ ăn nhẹ với mức giá 15.000 - 60.000 đồng/loại. Một loại đồ uống phổ thông là cà phê nâu đá cũng được các quán pha chế khác đi phù hợp với khẩu vị của du khách nước ngoài.

(Ảnh: Phương Linh).

Có lẽ chính vì những điều trên mà nơi đây trở thành điểm đến thu hút du khách nước ngoài và giới trẻ Thủ đô. Họ đến để chụp ảnh, hay đơn giản chỉ là thưởng thức một tách cà phê giữa khung cảnh mới lạ và trải nghiệm cảm giác hồi hộp, có chút độc đáo và mạo hiểm ngay giữa lòng Hà Nội.

Tuy nhiên, do đoạn đường ray đi qua phố đường tàu không hề có rào chắn. Người dân xung quanh thuộc giờ tàu chạy và cứ khi tàu sắp đến là vội vàng dẹp gọn bàn ghế, nhắc nhở du khách đứng sát sang hai bên, chứ không có công cụ đảm bảo an toàn nào.

Vừa qua, ngày 7/10, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký công văn gửi Cục Đường sắt Việt Nam, Sở GTVT, Công an thành phố, UBND các quận, huyện yêu cầu kiểm tra, xử lí vi phạm trật tự an toàn giao đường sắt, bàn giao để phối hợp quản lí các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn thành phố. Theo đó, giao các quận, huyện trên địa bàn thành phố có tuyến đường sắt đi qua phải tăng cường công tác kiểm tra, xử lí vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn, ngăn chặn, giải tán các tụ điểm đông người quay phim, chụp ảnh, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt và hoàn thành trước 12/10/2019.