Những điều cần biết về lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang 2019

Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang 2019 sẽ được khai mạc vào 16/11/2019 tại huyện Đồng Văn. Đây là lần thứ 5 tỉnh Hà Giang tổ chức lễ hội.

Đến hẹn lại lên, vào khoảng tháng 10 đến tháng 2 Âm lịch hàng năm, hoa tam giác mạch lại nở rộ trên vùng cao nguyên đá. Từ các thung lũng, các triền núi chênh vênh tới những bản làng, những vạt hoa tam giác mạch bung nở những cánh hoa trắng li ti phơn phớt hồng chuyển tím. Những con đường cheo leo vắt ngang đỉnh núi bỗng biến thành con đường hoa bồng bềnh trong nắng.

Trải nghiệm lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang 2019. (Ảnh: PYS Trave).

Hoa tam giác mạch ngày càng được giới trẻ biết đến nhiều hơn trong những năm gần đây bởi vẻ đẹp mong manh và hoang dã. Cứ mỗi mùa hoa tam giác mạch, các bạn trẻ lại háo hức chuẩn bị cho chuyến du lịch tới Hà Giang để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có này cũng như tham gia vào lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang 2019.

Thông tin chi tiết về lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang 2019

Với chủ đề "Sắc màu hoa đá", chương trình khai mạc lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang lần thứ V, năm 2019 sẽ được diễn ra từ 20h đến 21h30 phút ngày 16/11/2019 tại huyện Đồng Văn nhằm thúc đẩy, quảng bá hình ảnh hoa tam giác mạch cũng như du lịch Hà Giang.

(Ảnh: Huy Thông, PYS Travel, Danh Nam Travel).

Các hoạt động chính trong lễ hội:

+ Giải quần vợt "Cúp Cao nguyên đá Hà Giang mở rộng lần thứ 2"

- Thời gian: Tháng 11 năm 2019

- Địa điểm: Thành phố Hà Giang

+ Cuộc thi "Hướng dẫn viên du lịch tài năng" lần thứ I - 2019

- Thời gian: Tháng 11 năm 2019

- Địa điểm: Tại thành phố Hà Giang

+ Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi 4 huyện vùng Cao nguyên đá

- Chủ đề "Mầm xanh trên đá"

- Thời gian: Dự kiến phát động cuộc thi từ 1/9 – 15/10/2019

- Địa điểm: Tại 4 huyện vùng Cao nguyên đá

+ Đêm nhạc hội trên Hoang Mạc Đá

- Thời gian: Tháng 11/2019

- Địa điểm: Huyện Mèo Vạc

+ Triển lãm và trưng bày nghệ thuật

- Thời gian: Tháng 11/2019

- Địa điểm: Sân vận động Đồng Văn

Một số hoạt động bên lề trên Công viên địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn

- Thời gian: Từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2019

- Địa điểm: Trên địa bàn 4 huyện Cao nguyên đá Đồng Văn.

(Ảnh: Mai Anh, Mon_mint).

Huyện Quản Bạ: Thăm quan hang Lùng Khuý, làng văn hoá du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm, lễ hội làng nghề xã Thanh Vân, lễ hội dệt lanh hai xã Lùng Tám, Cán Tỷ.

Huyện Yên Minh: Tổ chức các trò chơi dân gian tại thôn Ngán Chải, xã Lao và Chải.

Huyện Đồng Văn: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và trò chơi dân gian của dân tộc Mông tại các điểm tham quan Hoa Tam giác mạch khi du khách có nhu cầu.

Huyện Mèo Vạc: Tham quan, chụp ảnh tại làng Văn hóa du lịch dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, làng văn hóa dân tộc Giáy thôn Tát Ngà, xã tát Ngà, làng văn hóa dân tộc Lô Lô thôn Sảng A, thị trấn Mèo Vạc, trái tim đá xã Pải Lủng, trải nghiệm tuyến đi bộ vách đá trắng Mã Pì Lèng. 

Các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian: xe lanh, dệt vải dân tộc Mông, đan quẩy tấu, chế tác khèn Mông, đan nón lá dân tộc Giấy, đánh đu, đu quay, bập bênh.

Tổ chức các cuộc thi: tung ngô vào quẩy tấu, đánh yến, ném Pao, tẽ ngỗ, xay ngô, tung còn giao duyên, đua lợn, chim họa Mi hót, bịt mắt bắt lợn.

Các điểm ngắm hoa tốt nhất mùa lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang 2019 

+ Thạch Sơn Thần (xã Quyết Tiến, Huyện Quản Bạ): Nằm ngay cạnh tuyến quốc lộ 4C, cánh đồng tam giác mạch nằm trên đường đi Quản Bạ, cách dốc Bắc Sum khoảng 3km. Ở đây có những chiếc xích đu xinh xắn cùng nhiều mô hình nhà trình tường và vật dụng dễ thương để chụp ảnh. Giá vé vào ngắm hoa tam giác mạch từ khoảng: 10.000 đồng/vé người lớn.

+ Thôn Ngán Chải (xã Lao và Chải, huyện Yên Minh): Vườn hoa tam giác mạch nơi đây nằm dưới tán rừng thông xanh trên cao nguyên gió lộng, có một cảm giác hao hao của Đà Lạt ở nơi đây.

+ Phố Cáo: Qua Yên Minh các bạn có thể dừng ngắm hoa tai Phố Cáo nơi có dốc Chín Khoanh hùng vĩ, nằm ngay ở Quốc lộ 4C, Phố Cáo là nơi mang những nét đặc trưng của xứ cao nguyên đá với bốn dân tộc sinh sống là Mông, Dao, Hán, Pu Péo. Đặt chân tới Phố Cáo, bạn sẽ tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn với những ngôi nhà trình tường màu đất vàng đặc trưng, những gương mặt trẻ thơ bầu bĩnh cùng đôi má nẻ, đỏ ửng dưới ánh nắng, tròn xoe đôi mắt ngây thơ vui đùa cùng đám bạn cùng trang lứa…

(Ảnh: Theresathao, myhaovu96).

+ Làng văn hóa Lũng Cẩm (thôn Lũng Cẩm trên, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn): Thung lũng Sủng Là là nơi rồng nhiều hoa nhất ở Hà Giang, cũng là nơi đẹp nhất để ngắm hoa. Ngoài ra, ở Sủng Là còn có ngôi nhà của Pao và rất nhiều vườn hồng đẹp.

+ Cánh đồng dưới chân cột cờ Lũng Cú: Dưới chân cột cờ Lũng Cú trồng khá nhiều hoa tam giác mạch để phục vụ khách du lịch khi đến thăm quan cột cờ.Tam giác mạch được trồng thành các ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp khá bắt mắt và thu hút nhiều khách du lịch tới chiêm ngưỡng.

+ Đèo Mã Pí Lèng: Cánh đồng tam giác mạch nằm giữa hai dãy núi chân đèo tạo nên một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Mã Pì Lèng là một trong "tứ đại đỉnh đèo" thuộc Hà Giang, dài khoảng 20 km, nằm trên con đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, huyện Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc. Từ trên đèo nhìn xuống, bạn sẽ được chiêm ngưỡng dòng Nho Quế hệt như sợi chỉ mảnh màu xanh ngọc bích vắt ngang qua những ngọn núi hùng vĩ.

Ngoài ra, đến với lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang 2019, bạn còn có thể ngắm hoa tại một số điểm như tại xã Pả Vi ở khu vực đường lên vách đá thần, thôn Há Chế, Há Súa xã Tả Lủng, xã Pải Lủng, xã Khâu Vai tại mê cung đá gần khu chợ tình Khâu Vai.