Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang

Nếu bạn yêu thích những trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ và đang phân vân chưa biết đi đâu, hãy đến Hà Giang. Đèo Mã Pì Lèng, cột cờ Lũng Cú hay đơn giản là những phiên chợ vùng cao... đều sẽ là những trải nghiệm khó quên níu chân du khách.
Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 1.

Mỗi cung đường Hà Giang đều mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 2.

Giữa những núi đá trùng điệp và ruộng bậc thang, du khách có thể bắt gặp thung lũng nhỏ với nhiều nhà dân đan xen rất đẹp mắt.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 3.

Ven theo quốc lộ 4C, cách thị xã Hà Giang 40 km đoạn qua địa phận thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, du khách sẽ đến núi đôi Quản Bạ. Hai trái núi trông như hai trái đào tiên, gắn với truyền thuyết Núi Cô Tiên rất thi vị.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 4.

Mã Pì Lèng - một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Mã Lèng thách thức những phượt thủ gan dạ nhất chinh phục. Một bên đèo là vách núi dựng đứng, bên kia là vực sâu thăm thẳm.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 5.

Đèo Mã Lèng sẽ khiến bất kì ai cũng phải sởn người về độ nguy hiểm cũng như độ hùng vĩ của nó. Tuy hiểm trở khó đi, nhưng Mã Lèng lại là nơi cho ra những shot hình vi diệu nhất. Nơi chân đạp tới núi, tay chạm tới trời.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 6.

Là vùng đất địa đầu của Tổ Quốc, với hầu hết diện tích là những vách núi đá cheo leo nên Hà Giang có rất nhiều hang động đẹp.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 7.

Trong lịch trình khám phá Hà Giang, chắc hẳn ít người bỏ qua dinh thự “vua Mèo”. Dinh thự là công trình với kiến trúc đặc sắc bậc nhất của tỉnh Hà Giang, được Nhà nước xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 8.

Tọa lạc trong một thung lũng thuộc địa bàn xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, dinh thự này đã tiêu tốn số tiền lên 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương (tương đương với 150 tỉ tiền Việt Nam lúc bấy giờ). Cho đến nay, Dinh thự Vua Mèo gần như vẫn còn nguyên vẹn, với tổng diện tích lên đến 3000m2.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 9.

Hãy nhớ liệt kê cao nguyên đá Đồng Văn vào hành trình của mình. Ngoài chứa đựng trong mình những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển của Trái Đất, cao nguyên đá Đồng Văn còn là nơi có cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, độc đáo và lưu dấu nền văn hóa hết sức độc đáo của các dân tộc H'Mông, Lô Lô, Pu Péo, Dao.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 10.

Đừng quên đến với cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ Quốc. Hiện nay đường lên cột cờ được xây dựng rất kiên cố, thuận lợi cho du khách di chuyển, chụp ảnh.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 11.

Trong lòng cột cờ có một cầu thang xoắn ốc 140 bậc, leo hết số bậc này, du khách được đứng ở độ cao 1.700m tận hưởng mây trời.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 12.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 13.

Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm chính là bối cảnh trong phim “Chuyện của Pao” nổi tiếng. Nơi đây còn lưu giữ nguyên vẹn bản sắc văn hóa của dân tộc Mông, với những ngôi nhà bằng đá truyền thống, phương thức canh tác cổ truyền và thái độ tiếp đón nồng hậu của những người dân mộc mạc, hiền lành nơi đây.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 14.

Ngắm rừng núi từ chiếc lều du lịch cũng sẽ là một trải nghiệm khó quên.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 15.

Hà Giang mùa nào cũng đẹp, thế nhưng nếu muốn hòa mình vào những đồi hoa tam giác mạch nở tím sườn đồi thì hãy chọn thời điểm vào tháng 10 - tháng 11.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 16.

Ngoài Mã Pì Lèng, đây là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang - Ảnh 17.

Và đừng quên đến với phiên chợ vùng cao, thưởng thức ẩm thực nổi tiếng nơi đây trước khi ra về.