Khám phá 5 vùng đất ngắm hoa tam giác mạch đẹp mê hồn ở Việt Nam

Ở Việt Nam, các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng… được biết đến là những nơi có cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp trên cả nước.

Với vẻ đẹp dịu dàng, thơ mộng, hoa tam giác mạch được ví như đại sứ du lịch tại nhiều nơi. Những cánh đồng hoa trải dài khắp những sườn núi, thung lũng tạo nên vẻ đẹp nên thơ như đang ở xứ sở thần tiên.

Hoa Tam giác Mạch sinh trưởng tốt ở vùng khí hậu ẩm và mát với nhiệt độ 15-22 độ C, sức chịu lạnh yếu và không phải mùa nào hoa cũng nở rộ. Hoa đẹp nhất là khi bắt đầu bước vào tháng 10 cho đến hết tháng 12.

(Ảnh: PYS Travel, tin247, mon_mint).

Màu hoa theo thời gian mới đầu sẽ là trắng hồng phớt nhạt, sau đó chuyển dần qua hồng và tím hồng trước khi tạo hạt. Tam giác mạch với những cánh li ti, khi chưa nở cánh chụm lại thành hình chóp nón đã làm say lòng không ít người. Nếu muốn được tận mắt ngắm hoa tam giác mạch thì bạn đừng bỏ qua 5 vùng đất dưới đây.

Hà Giang

Vùng đất nổi tiếng nhất với những cánh đồng hoa tam giác mạch làm xuyến xao, thổn thức mọi ánh nhìn phải kể đến đó là Hà Giang. Mùa hoa ở đây thường kéo dài từ đầu tháng 10 đến hết tháng 12. Vào tháng 4 đến tháng 5 cũng có hoa nở trái vụ màu trắng, nhưng phải đến mùa thu, hoa nở hồng chính vụ mới là đẹp và ấn tượng nhất.

Hà Giang có rất nhiều điểm đến hấp dẫn để bạn tham quan như: Núi đôi Quản Bạ, rừng thông Yên Minh, Phó Bảng – Thị trấn ngủ quên với những ngôi nhà cổ có kiến trúc độc đáo, ghé thăm thung lũng hoa hồng và cánh đồng hoa tam giác mạch khá lớn ở ven đường.

(Ảnh: tuannguyentravel, phamlanhuong, PYS Travel).

Một số địa điểm ngắm hoa tam giác mạch tưởng ở Hà Giang như: làng văn hóa Lũng Cẩm (thung lũng Sủng Là, huyện Đồng Văn), chân đèo Mã Pí Lèng (xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc), cánh đồng hoa bạt ngàn dưới chân cột cờ Lũng Cú, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Lũng Táo, Phố Cáo, Đồng Văn,...Trong đó, Sủng Là được xem là điểm ngắm bông hoa tam giác mạch đẹp nhất ở Hà Giang với những thảm hoa tuyệt đẹp, những cánh hoa phơn phớt tím hồng.

Phương tiện di chuyển tới Hà Giang phổ biến là ô tô hoặc xe máy. Nếu thích du lịch bụi, bạn có thể đi xe máy để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp trên những con đường uốn lượn, quanh co. Nếu có hạn chế về sức khỏe, bạn có thể đi ô tô, hoặc xe khách tới thành phố Hà Giang rồi thuê xe máy để đi đến các điểm khác.

Mộc Châu

Mộc Châu (Sơn La) không chỉ được biết đến với những đồi hoa cải trắng. Vào thời điểm cuối năm còn có hoa tam giác mạch nở rộ trên cao nguyên, thu hút hàng nghìn du khách ghé thăm.

Từ Hà Nội lên Mộc Châu, vượt qua xã Lóng Luông huyện Vân Hồ, khi đến tiểu khu Chiềng Đi 1, 2 (thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bạn sẽ thấy hoa tam giác mạch được bà con dân tộc Mông trồng dưới một khu đất thấp dưới chân đồi nở rực rỡ ven đường Quốc Lộ 6.

(Ảnh: danviet, PYS Travel).

Theo người dân trồng hoa ở đây, hoa tam giác mạch ở Mộc Châu nở hai mùa trong năm. Mùa đầu tiên kéo dài từ giữa tháng 4 tới tháng 6 với những cánh đồng tam giác mạch trải dài trên những triền đồi mang lại cảm giác thú vị cho du khách. Mùa thứ hai từ tháng đầu tháng 11 đến giữa tháng 12, đây là thời điểm hoa tam giác mạch ở cao nguyên Mộc Châu nở rộ đẹp nhất.

Để khám phá những cánh đồng hoa xinh đẹp này, bạn sẽ phải vượt qua nhiều cây số với những cung đường ngoằn ngoèo, uốn lượn như những dại lụa. Vào thời điểm hoa tam giác mạch khoe sắc trên các sườn núi tạo nên một bức tranh vẽ tuyệt tác như tiên cảnh, bất cứ du khách nào khi đặt chân đến cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Lào Cai

Cứ vào dịp cuối thu, khoảng tháng 10 và tháng 11, những người đam mê du lịch lại đổ về huyện vùng cao biên giới Si Ma Cai (Lào Cai) để ngắm mùa hoa tam giác mạch trải dài nơi núi rừng hùng vĩ. Cánh đồng hoa tam giác mạch nằm ở xã Lử Thần, huyện Si Mai Cai cách trung tâm thành phố Lào Cai khoảng 80 km. Đây là một trong những cánh đồng hoa tam giác mạch lớn nhất Tây Bắc.

(Ảnh: baomoi.com).

Được biết, ở Lử Thần hiện có khoảng trên 4 ha hoa tam giác mạch. Cánh đồng hoa này được người dân bản địa trồng và thu phí khoảng 20.000 đồng/ lượt cho khách tham quan. Những ruộng hoa được trồng tràn cả vào nương, đồi và phải mất hàng giờ mới khám phá hết.

Ở Lào Cai, ngoài cánh đồng hoa ở huyện Si Ma Cai, tam giác mạch còn mọc khá nhiều ở huyện Bắc Hà.Trong đó, tại huyện Bắc Hà, nơi có nhiều là tại các thôn Pừ Chồ 2, 3 và Dín Tủng xã Lầu Thí Ngài.

Vùng đất nơi đây như thể khoác màu áo mới mỗi khi mùa hoa về. Những tấm thảm thiên nhiên ấy đã tạo nên những điều kỳ diệu, khơi bao nguồn cảm xúc văn chương, nghệ thuật nhiếp ảnh và hội họa.

Cao Bằng

Không chỉ có ở Hà Giang, Lào Cai… hoa tam giác mạch cũng được trồng nhiều ở khu vực Trà Lĩnh, Trùng Khánh (Cao Bằng). Loài hoa này đã tạo nên vẻ đẹp nên thơ cho mảnh đất bình dị Cao Bằng.

Khác với hoa tam giác mạch ở Hà Giang, mùa hoa tam giác mạch ở Cao Bằng nở rộ vào giữa tháng 3 và tháng 4, còn tháng 10, tháng 11 thì lại có rất ít.

(Ảnh: soha).

Hoa tam giác mạch nhỏ li ti, trải dài khắp các cánh đồng, sườn núi tạo cho nơi đây vẻ đẹp như ở chốn thần tiên. Những ngày thời tiết giao mùa, khi ánh nắng bắt đầu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, dưới tiết trời ấm áp, được thả hồn trôi miên man trên những cánh đồng hoa nở rộ thì quả là an yên.

Lạng Sơn

Khoảng vài năm trở lại đây những ruộng hoa tam giác mạch ở Lạng Sơn trở thành điểm đến thu hút khá đông khách du lịch ở khắp mọi nơi. Trong đó, cánh đồng hoa đẹp nhất nằm ở xã Trấn Yên (huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn).

Mùa hoa chính ở đây vào dịp tháng 10 và tháng 11, thời gian gần đây bà con bản địa còn trồng thêm vụ hoa xuân vào khoảng tháng 4 hàng năm. Khác với các loài hoa ở Lào Cai, Hà Giang… tam giác mạch ở Lạng Sơn có màu trắng, cánh nhỏ li ti, miên man nơi sườn đồi.

(Ảnh: Thuận Bùi).

Vé vào cửa tham quan cánh đồng hoa tam giác mạch ở đây vào khoảng 20.000 đồng/lượt. Ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp ở vùng cao thì khách du lịch có thể được thưởng thức các món ăn đặc sản của bà con nơi đây.