Hoãn xử 8 người phụ nữ 'đột nhập' sân bay Tân Sơn Nhất trộm hàng trăm cây vải

Do vụ án còn nhiều điểm chưa được làm rõ nên sau phần xét hỏi công khai, HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ giá trị của số vải bị lấy cắp trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
tiep tuc hoan xu vu tap doan ve chai trom vai trong san bay tan son nhat
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Ngọc Hoa

Ngày 17/8, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Liên (SN 1974, ngụ quận Tân Phú) và 8 đồng phạm nữ ngụ huyện Hóc Môn cùng về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo nội dung vụ án, đầu tháng 11/2014, Công ty TNHH Hương Trinh (trụ sở phường 9, quận Tân Bình) thuê kho để chứa vải. Kho nằm trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và thuộc quyền quản lý của Công ty hàng không Lưỡng Dụng Ngôi Sao Việt.

Hàng ngày các đối tượng Nguyễn Thị Hòa (SN 1968), Phan Thị Thanh (SN 1978), Nguyễn Ngọc Lan (SN 1968), Nguyễn Thị Dung (SN 1968), Phan Thị Cẩm Tú (SN 1975), Trần Thị Ngọc Phượng (SN 1962), Phan Thị Nga (SN 1970) và Đặng Thị Tuyết (SN 1969) vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để nhặt đồ ve chai, sau đó bán lại cho Liên.

Khoảng tháng 6/2015, Liên biết trong sân bay có kho cho thuê bị giải tỏa, không có người quản lý, liền rủ nhóm Hòa đi trộm cắp vải. Riêng Liên sẽ thuê xe chở vải đi tiêu thụ. Hòa đồng ý nên Liên dẫn Hòa, Thanh đến kho vải của Công ty Hương Trinh để xem xét tình hình rồi lên kế hoạch trộm vải.

Đến ngày hành động, Liên đưa cho Hòa dụng cụ để mở ốc, gỡ tôn ở cửa kho, tạo lỗ trống để chui vào. Sau khi thực hiện xong, nhóm vặn lại các ốc vít tại cửa kho để tránh bị phát hiện.

Sau khi lấy được vải ra khỏi kho, nhóm này khiêng ra tập kết nơi Liên đợi sẵn cách đó khoảng 70 m. Khi lấy được từ 40 đến 50 cây vải đủ trọng tải xe là Liên kêu ngừng để lần sau trộm tiếp và chở vải đi bán. Với thủ đoạn nêu trên, Liên cùng đồng bọn đã 6 lần trộm vải.

Mỗi ngày nhóm Hòa vẫn vào sân bay để nhặt ve chai, đến cuối ngày thì kéo đến kho Hương Trinh để trộm cắp vải. Sau các lần lấy trộm vải đi bán, mỗi người được chia trên 20 triệu đồng, riêng Liên được chia 10 triệu đồng.

Ngày 9/7/2015, nhân viên Công ty Hương Trinh đến kiểm tra kho thì phát hiện bị mất trộm 650 cây vải (ước tính tổng trị giá khoảng 2,6 tỉ đồng) liền báo công an. Tuy nhiên, bằng chứng và lời khai chỉ đủ căn cứ buộc tội nhóm của Liên lấy trộm 240 cây vải (ước tính tổng trị giá gần 900 triệu đồng).

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay (17/8), sau phần xét hỏi, HĐXX nhận định về khối lượng cũng như giá trị của số vải bị lấy cắp trong vụ án vẫn chưa xác định rõ. Ngoài ra, phía bị hại không có đủ hóa đơn, giấy từ chứng minh số vải đó là của mình. Bên bị hại cũng không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Vì các lẽ trên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

tiep tuc hoan xu vu tap doan ve chai trom vai trong san bay tan son nhat Đắk Lắk: Sau khi ra tù lại tiếp tục phạm tội giết người

Mặc dù mới nhận hình phạt về tội giết người và trộm cắp tài sản, nhưng khi ra tù Tòa lại tiếp tục phạm tội ...

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.