Bạc Liêu: Bắt 7 thanh niên trộm cắp xe máy, vỏ máy

Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, vừa triệt phá 3 vụ, bắt 7 thanh niên về hành vi trộm cắp xe máy, vỏ máy của phương tiện đường thủy.
bat 7 thanh nien trom cap xe may vo may
Một người trong băng nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh

Ngày 19/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vừa triệt phá thành công 3 vụ trộm xe máy và vỏ máy (của phương tiện giao thông đường thủy), bắt 7 thanh niên để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2017, trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) và tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy và vỏ máy, gây bức xúc trong nhân dân.

Để ổn định an ninh trật tự, công an huyện Phước Long đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện để truy bắt nhóm đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tại các địa bàn nêu trên.

Quá trình điều tra, lực lượng công an huyện xác định có hai nhóm người gây ra các vụ trộm cắp xe máy.

Nhóm thứ nhất gồm: Nguyễn Vũ Linh (SN 1991, ngụ xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), Phạm Văn Thiêu (SN 1990 ngụ xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Văn Ngà (SN 1995, ngụ xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu),và Đỗ Minh Luân (SN 1987, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Lực lượng chức năng xác định, nhóm 4 người này đã cùng nhau gây ra 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân (Bạc Liêu) và tỉnh Cà Mau.

Nhóm thứ hai có 2 người và đã gây ra vụ vụ trộm xe gắn máy trên địa bàn huyện Phước Long, gồm: Lê Thanh Sơn (ngụ phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Nhân Thanh Hiếu (cả hai cùng sinh năm 1991, ngụ xã Định Bình, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Ngoài ra, lực lượng công an cũng bắt giữ Huỳnh Hoàng Nam (SN 1987, ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu) vì đã gây ra vụ trộm vỏ máy tại địa bàn huyện Phước Long.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, các thanh niên bị bắt giữ nói trên có nhiều tiền án, tiền sự, có người vừa ra tù tội trộm cắp lại tiếp tục bị bắt giữ về tội danh này.

Tại cơ quan công an, bước đầu các thanh niên này khai nhận, lợi dụng sự sơ hở của người dân để xe máy, vỏ máy không có người trông coi để ra tay trộm cắp.

Sau khi lấy được xe máy, họ mang đi tiêu thụ trực tiếp tại TP HCM hoặc đem đến thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) rồi đưa qua Campuchia cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

bat 7 thanh nien trom cap xe may vo may Đột nhập vào nhà bạn thân, 'nẫng' hơn nửa tỉ đồng

Tranh thủ lúc cả nhà đi vắng, Sỹ đã đột nhập vào nhà “bạn thân” trộm tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.