Hoảng hồn vật nhọn giống 'chông sắt' đặt giữa đường quốc lộ để 'bẫy' xe

  Sở GTVT Nghệ An khẳng định chông sắt nhọn được chôn phủ bê tông ngay giữa đường quốc lộ không phải bẫy mà là cao su.

Mấy ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chông sắt nhọn được chôn phủ bê tông ngay giữa đường quốc lộ được cho là để "bẫy' xe khiến nhiều người hoang mang. Qua tìm hiểu, được biết hình ảnh trên thuộc quốc lộ 15A gần khu di tích Truông Bồn xã Mĩ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Hồng Kỳ, GĐ Sở GTVT Nghệ An cho biết, sau khi nhận được thông tin đã cử người xuống kiểm tra, tuy nhiên đây không phải là đinh sắt mà vật nhọn nhồ lên là cao su.

hoang hon vat nhon giong chong sat dat giua duong quoc lo de bay xe
Vật nhọn chôn ngay tại đường quốc lộ gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh FB

“Vật nhô lên như phản ánh chính là cao su chứ không phải là đinh bẫy. Trước đó, tỉnh Nghệ An đã có chỉ đạo yêu cầu lái xe khi qua đoạn Truông Bồn phải giảm tốc độ xuống 10km/h. Về miếng cao su được chôn phủ bê tông tại đường thì không biết ai làm, nhưng theo tôi mục đích là để tài xế giảm tốc độ, tránh tai nạn giao thông”, ông Kỳ nói.

Cũng theo ông Kỳ thì sau khi đến kiểm tra, đơn vị đã cắt bỏ miếng cao su này để tránh gây nghi ngờ.

Được biết, đoạn đường này, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL 15A do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 805 tỷ đồng. Chiều dài toàn tuyến 31,7km với điểm đầu là Km301+500 (xã Mĩ Sơn, huyện Đô Lương), điểm cuối Km333+200 (xã Vân Diên, huyện Nam Đàn). Riêng đoạn qua Khu Di tích lịch sử Truông Bồn được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị.

hoang hon vat nhon giong chong sat dat giua duong quoc lo de bay xe Bị yêu cầu kiểm tra vì nghi chở hàng cấm, tài xế xe khách đánh lái chắn ngang quốc lộ, 'cố thủ' trên xe nhiều giờ

Nghi ngờ xe khách chở hàng cấm, tổ công tác điều tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế đã bất hợp ...

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.