Học sinh trường chuyên Hà Nội - Amsterdam giành giải nhờ đóng kịch 'tránh xa tín dụng đen' trong cuộc thi 'Hiểu đúng về tiền'

Các em học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) vừa hoàn thành cuộc thi 'Hiểu đúng về tiền' nhằm trang bị thêm các kiến thức liên quan đến tài chính thông minh và tránh xa bẫy tín dụng đen.

Học sinh trường chuyên đóng kịch về tránh xa tín dụng đen

Theo bà Lê Thị Thúy Sen, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Truyền thông (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), nhằm góp phần thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam và đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp thực hiện một số các chương trình truyền thông về tài chính ngân hàng. 

Học sinh trường chuyên Hà Nội - Amsterdam giành giải nhờ đóng kịch tránh xa tín dụng đen trong cuộc thi Hiểu đúng về tiền - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải của cuộc thi 'Hiểu đúng về tiền'. Ảnh: Đình Tuệ.

Để tiếp tục truyền thông giáo dục tài chính đến giới trẻ, mới đây, Vụ truyền thông phối hợp cùng VTV3 và trường THCS, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức lễ phát động cuộc thi "Hiểu đúng về tiền" tại trường THCS, THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. 

Mục tiêu của cuộc thi nhằm trang bị cho các em kĩ năng về tài chính thông minh để có kiến thức về tài chính (tránh xa tín dụng đen) khi bước vào lứa tuổi thanh thiếu niên và sau này...

Về kết quả cuộc thi, Ban tổ chức cho hay đã chọn được một giải Nhì của tác giả Đặng Minh Ngọc lớp 11 Văn với bài hát 'Tiền thôi xót xa'. Một giải Ba thuộc về nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Quyên, Nguyễn Ngọc Hà Chi, Vũ Phương Anh, Khương Hà Phương đến từ lớp 7D. 

Có 4 giải Khuyến khích được trao cho các tác giả Nguyễn Ngọc Hân với tác phẩm kịch 'Đêm kinh hoàng ở Madacase'; nhóm tác giả Vũ Quỳnh Anh - Vũ Thị Ninh Bình - Nguyễn Hương Mai - Đinh Hà Phương với tiết mục kịch 'Canh bạc'; tác giả Vũ Lê Hoàng Mai với bài thơ 'Tiền và cuộc sống'; tác giả Nguyễn Dương Lan Nhi với bài thơ 'Một phong cách sống mới'. 

Học sinh trường chuyên Hà Nội - Amsterdam giành giải nhờ đóng kịch tránh xa tín dụng đen trong cuộc thi Hiểu đúng về tiền - Ảnh 2.

Tiết mục kịch 'Em ghét tín dụng đen, em yêu ngân hàng' của học sinh trường Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Đình Tuệ.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao một giải cho tác phẩm hay về các bài học tránh rủi ro tài chính cho nhóm tác giả Trần Hòa Bình, Hồ Sĩ Minh, Tạ Mạnh Hưng, Lê Võ Việt Khang, Đỗ Thanh Thanh Bình, Trịnh Lê Huy với tác phẩm kịch 'Em ghét tín dụng đen'...

Cũng theo ban tổ chức cuộc thi, nội dung các tác phẩm dự thi lần này bao gồm hiểu biết về giá trị văn hoá, truyền thống, chi tiết bảo an và danh lam thắng cảnh... trên đồng tiền Việt Nam; hiểu biết, kĩ năng về tài chính như: tiết kiệm, chi tiêu, vay vốn, đầu tư, khởi nghiệp, các cách tránh rủi ro khi sử dụng dịch vụ tài chính.

Thông qua việc hiểu biết về tài chính, truyền tải những bài học, thông điệp cuộc sống như lòng yêu lao động, lòng nhân văn nhân ái, sự sẻ chia, cố gắng trong cuộc sống, lòng biết ơn, trách nhiệm của các em học sinh với bản thân, gia đình và xã hội.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.