Hơn 100 học sinh tiểu học ở Sài Gòn nhập viện nghi bị ngộ độc

Sau khi ăn bún riêu chả tại trường, hơn 100 học sinh trường tiểu học An Phú có triệu chứng nghi bị ngộ độc được gia đình đưa đến bệnh viện và các nhà thuốc để thăm khám.

Ngày 11/12, lực lượng chức năng quận 2 (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ hàng trăm học sinh trường tiểu học An Phú ở Khu dân cư Sông Giồng (phường An Phú, quận 2) phải nghỉ học vì nghi ngộ độc.-

hon 100 hoc sinh tieu hoc o sai gon nhap vien nghi bi ngo doc
Trường tiểu học An Phú nơi hơn 100 học sinh phải nghỉ học vì nghi bị ngộ độc thực phẩm

Trước đó, tối 7/12, nhiều học sinh rời trường tiểu học về nhà thì có triệu chứng đau bụng, ói, sốt, tiêu chảy…

Ngay trong đêm, phụ huynh đã đưa các em đến các bệnh viện, nhà thuốc để thăm khám.

Tiếp đó, sáng hôm sau, nhiều học sinh đến trường thì tiếp tục có triệu chứng tương tự.

Nhà trường cùng phụ huynh đã đưa các em đi khám; nhiều em bị nặng được chuyển vào các bệnh viện quận 2 để cấp cứu.

Qua thống kê, có hơn 100 em học sinh ở tất cả các khối phải nghỉ học để điều trị. Các em cho biết chiều 7/12, nhà trường tổ chức cho ăn món bún riêu chả.

hon 100 hoc sinh tieu hoc o sai gon nhap vien nghi bi ngo doc
Sau 4 ngày xảy ra sự việc nghi bị ngộ độc thực phẩm, nhiều em học sinh vẫn đang được điều trị tại bệnh viện

Sau 4 ngày xảy ra vụ việc, hiện nhiều học sinh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện quận 2. Ngoài ra, hàng trăm em được cho nghỉ học để tiếp tục theo dõi, điều trị tại nhà.

Được biết, suất ăn chiều 7/12 đựợc nhà trường ký hợp đồng nấu ăn tại trường với Công ty TNHH TM Gấc Đỏ (phường Cát Lái, quận 2).

Hiện phía nhà trường đã phối hợp với Trung tâm y tế quận 2 và Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM lấy mẫu thực phẩm của các bữa ăn để kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân.

hon 100 hoc sinh tieu hoc o sai gon nhap vien nghi bi ngo doc Sập lan trường tiểu học khiến 16 học sinh bị thương: Các em bị rơi từ độ cao hơn 4m

Tính đến thời điểm hiện tại có 16 em học sinh bị thương trong vụ sập lan can trường Tiểu học Văn Môn, trong đó ...

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.