Hơn 4 nghìn vụ tai nạn giao thông cướp đi gần 2 nghìn sinh mạng trong quí I/2019

Theo tổng hợp của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý I/2019 (tính từ ngày 16/12/2018 đến 15/3/2019), toàn quốc xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.905 người, bị thương 3.141 người.

Theo tổng hợp của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tháng 3/2019 (tính từ ngày 16/2/2019 đến 15/3/2019), toàn quốc xảy ra 1.208 vụ tai nạn giao thông, làm chết 549 người và làm bị thương 972 người.

Hơn 4 nghìn vụ tai nạn giao thông cướp đi gần 2 nghìn sinh mạng trong quí I/2019  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

So với cùng kỳ năm 2018 giảm 121 vụ (9,10%), giảm 94 người chết (14,62%) và giảm 138 người bị thương (12,43%).

Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 1.187 vụ tai nạn giao thông, làm chết 538 người, bị thương 963 người, giảm cả 3 tiêu chí: số vụ (giảm 125 vụ, 9,53%), số người chết (giảm 96 người,15,14%) và số người bị thương (giảm 143 người, 12,93%).

Đường sắt xảy ra 14 vụ tai nạn, làm chết 7 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 3 vụ (27,27%), giảm 2 người chết (22,22%), tăng 5 người bị thương (125%).

Tuyến đường thủy xảy ra 5 vụ tai nạn, làm chết 2 người và tuyến hàng hải là 2 vụ, làm 2 người chết.

Như vậy, trong quý I/2019 (tính từ ngày 16/12/2018 đến 15/3/2019), toàn quốc xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.905 người, bị thương 3.141 người.

So với 3 tháng đầu năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 644 vụ (13,78%), số người chết giảm 244 người (11,35%), số người bị thương giảm 486 người (13,4%).

Tai nạn giao thông vẫn xảy ra trên tuyến đường bộ là chính với 3.980 vụ, làm chết 1.875 người, bị thương 3.125 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 630 vụ (13,67%), giảm 231 người chết (10,97%), giảm 493 người bị thương (13,63%).

Tiếp theo là tuyến đường sắt, 33 vụ, làm chết 17 người, bị thương 16 người; đường thủy, 13 vụ, làm chết 10 người, không có người bị thương.

Nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, làm nhiều người chết và bị thương.

Hơn 4 nghìn vụ tai nạn giao thông cướp đi gần 2 nghìn sinh mạng trong quí I/2019  - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 2/4 trên đèo Bảo Lộc (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng).

Điển hình là vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ngày 2/1, xe container biển kiểm soát 62C-043.48 lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng Long An đi Thành phố Hồ Chí Minh đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An đã đâm nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ và kéo lê gần 200m, khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 18 người khác bị thương, hư hỏng 21 xe máy.

Tiếp theo là vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ngày 21/1, tại km 76+450, quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, khi xe tải biển kiểm soát 29C-71953  đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang khiến 8 người thiệt mạng (7 người chết tại chỗ, 1 người chết trong bệnh viện), 5 người bị thương.

Mới nhất là vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sáng 27/3, tại ngã 4 quốc lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, thuộc địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, xe ôtô khách biển kiểm soát 27B-003.43 đâm vào đoàn người đi đưa tang làm 7 người chết, 3 người bị thương.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.