Hướng dẫn di chuyển khi cấm đường Phùng Hưng từ nay đến 11/10

Hà Nội cấm đường Phùng Hưng từ ngày 3-11/10 để phục vụ chương trình "Kí ức Hà Nội - 65 năm".

IMG_1286

Hà Nội cấm đường Phùng Hưng để tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật. (Ảnh: Di Linh).

Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo về việc cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ Chương trình văn hóa nghệ thuật "Kí ức Hà Nội - 65 năm" tại không gian tranh bích họa phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm).

Cụ thể, cấm các phương tiện giao thông đường bộ không đi vào phố Phùng Hưng đoạn từ ngã ba phố Lê Văn Linh đến ngã năm phố Hàng Cót - Hàng Lược.

Các phương tiện giao thông đường bộ đi theo các đường Phùng Hưng bên cạnh, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Quán Thánh, Hòe Nhai, Lý Nam Đế.

Các phương tiện giao thông (xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp) của các hộ dân trong khu vực cấm đường được phép đi ra, vào và có vé tích kê của Ban Quản lí phố cổ để quản lý đảm bảo trật tự an ninh, trật tự an toàn giao thông khu vực.

Với các điểm giao thông tĩnh phục vụ chương trình văn hóa nghệ thuật nêu trên, Sở GTVT Hà Nội đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm chủ động, kiểm tra, sắp xếp tổ chức thực hiên trên nguyên tắc đảm bảo trật tự an toàn giao.

Đặc biệt lưu ý điểm giao thông tĩnh bố trí trên vỉa hè phải dành tối thiểu 1,50m cho người di bộ.

Sở cũng đề nghị quận Hoàn Kiếm làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội để bố trí ưu tiên trông giữ xe cho đại biểu và nhân dân đến thăm quan khu vực tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật nêu trên.

Theo đó, thời gian cấm đường, phân luồng giao thông từ 6h ngày 3/10/2019 đến 24h ngày 11/10/20197.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.