Hướng dẫn phương tiện từ trung tâm Hải Phòng đi Đồ Sơn, Dương Kinh trong thời gian xây Cầu Rào

Sở GTVT Hải Phòng hướng dẫn các loại phương tiện lưu thông từ các quận Đồ Sơn, Dương Kinh đi trung tâm thành phố và ngược lại trong thời gian thi công Cầu Rào.

Sở GTVT Hải Phòng vừa ra thông báo tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào. Theo đó, người và phương tiện giao thông sẽ bị cấm lưu thông qua cầu kể từ 0h ngày 14/1.

Phối cảnh cầu Rào. (Ảnh: haiphong.gov.vn).

Phối cảnh cầu Rào. (Ảnh: haiphong.gov.vn).

Đồng thời, phân luồng cho các loại phương tiện lưu thông chiều từ các quận Đồ Sơn, Dương Kinh đi trung tâm thành phố.

Đối với các loại xe thô sơ, xe máy, xe ô tô con, xe tải dưới 3,5 tấn, xe khách dưới 16 chỗ đi theo các tuyến đường Võ Nguyên Giáp - Bùi Viện - Thiên Lôi (hoặc Nguyễn Văn Linh) - Lạch Tray đến trung tâm thành phố.

Đối với các loại xe tải trên 3,5 tấn, xe khách trên 16 chỗ, xe buýt đi theo các tuyến đường Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Linh hoặc theo đường Bùi Viện - Lê Hồng Phong vào trung tâm thành phố.

Ở chiều ngược lại, khi từ trung tâm thành phố đi các quận Dương Kinh, Đồ Sơn các loại xe thô sơ, xe máy, xe ô tô con, xe tải dưới 3,5 tấn, xe khách dưới 16 chỗ đi theo các tuyến đường Lạch Tray - Thiên Lôi (đoạn trước bến xe Cầu Rào) - Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng, hoặc đi theo tuyến Lạch Tray - Nguyễn Văn Linh - Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng.

Đối với các loại xe tải trên 3,5 tấn, xe khách trên 16 chỗ, xe buýt đi theo các tuyến đường - Lạch Tray - Nguyễn Văn Linh - Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng hoặc theo tuyến Lạch Tray - Nguyễn Văn Linh - Lê Hồng Phong - Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng.

Trong thời gian phân luồng giao thông, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ chấp hành theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ và các lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại hiện trường.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào có tổng mức đầu tư hơn 2.265 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hải Phòng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.100 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 456,5m, rộng 30,5m gồm 3 vòng thép và 6 nhịp dẫn bằng rầm bản rỗng, quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp cùng giải phân cách, giải an toàn, vỉa hè 2 bên.

Cầu Rào nằm trên 4 quận là Ngô Quyền, Hải An, Dương Kinh và Lê Chân. Việc xây dựng cầu Rào sẽ giúp hoàn thiện hạ tầng trên tuyến đường Lạch Tray nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tạo động lực để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 10/2020 và dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư dự án. Nhà thầu thi công là Tổng công ty Thăng Long - CTCP.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.