Những nỗ lực của Hải Phòng để đưa Thủy Nguyên lên tầm thành phố

Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng mang trong mình những giá trị văn hóa lịch sử, sở hữu những dự án kinh tế lớn, làm tiền đề phát triển thành thành phố trong tương lai.
Những tiềm năng nào đưa Thủy Nguyên (Hải Phòng) từ huyện lên thành phố trực thuộc? - Ảnh 1.

Thủy Nguyên là một trong những huyện có nhiều tiềm năng phát triển tại TP Hải Phòng. (Ảnh: Báo Công Thương).

Theo Cổng thông tin điện tử Hải Phòng, Bộ Nội vụ đã có văn bản thống nhất với UBND TP Hải Phòng về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc TP Hải Phòng trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của huyện Thủy Nguyên (Đề án).

Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên trên cơ sở nguyên trạng 261,86 km2 diện tích tự nhiên, dân số 333.900 người và 37 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn.

TP Hải Phòng đã có nhiều nỗ lực để đưa Thủy Nguyên sớm trở thành đô thị trung tâm mới, trung tâm hành chính - chính trị của Hải Phòng trong thời gian tới.

Các dự án khu đô thị mới

Những tiềm năng nào đưa Thủy Nguyên (Hải Phòng) từ huyện lên thành phố trực thuộc? - Ảnh 2.

Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm với vốn đầu tư gần 9.300 tỉ đồng. (Ảnh: Báo Hải Phòng).

Theo Tạp chí điện tử của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, trong giai đoạn 2020 – 2025, TP Hải Phòng sẽ đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm, nhất là các khu đô thị dọc theo bờ các con sông chảy qua nội thành như sông Tam Bạc, sông Cấm, sông Hạ Lý...

Không gian đô thị sẽ đột phá theo ba hướng về phía Đông Nam, Bắc và Tây Nam. Hướng Đông Nam gắn với cầu và đường Tân Vũ - Lạch Huyện, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Xây dựng khu trung tâm hành chính - chính trị tại Bắc sông Cấm, các trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đảo Vũ Yên.

Hướng Tây Nam, Hải Phòng sẽ tập trung phát triển đô thị sinh thái hai bên sông Lạch Tray và Đồ Sơn.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông

Những tiềm năng nào đưa Thủy Nguyên (Hải Phòng) từ huyện lên thành phố trực thuộc? - Ảnh 3.

Cầu Nguyễn Trãi bắc qua sông Cấm với thiết kế dài gần 1,5 km rút ngắn cự ly vận chuyển hàng hóa đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. (Ảnh: Zing News).

Thông tin từ trang điện tử Đài phát thanh Thủy Nguyên, ngoài việc tập trung nguồn lực cho phát triển khu đô thị mới, Hải Phòng cũng tập trung xây dựng hạ tầng giao thông.

Các dự án hạ tầng giao thông đều có chung mục đích cải thiện đường giao thông nối liền với các khu công nghiệp và các vùng trong thành phố.

Thủy Nguyên tập trung vào dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Máng nước từ chân cầu Bính nối với đường 359 tại thị trấn Núi Đèo. Dự án này góp phần nâng cao năng lực tự đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp.

Dự án Đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và tuyến đường hai đầu cầu, cải tạo mở rộng đường tỉnh 352 nhằm nối liền khu vực các xã phía Tây và Tây Bắc huyện Thủy Nguyên với tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời cây cầu này còn nâng cao năng lực giao thông qua lại trên các tuyến, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của khu vực.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng là đầu mối kết nối với các khu chức năng của Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải với các vùng trong thành phố, tạo tiền đề để kết nối thành phố Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh.

Những hạng mục đầu tư BĐS được kỳ vọng lớn

Những tiềm năng nào đưa Thủy Nguyên (Hải Phòng) từ huyện lên thành phố trực thuộc? - Ảnh 4.

Khu sinh thái đảo Vũ Yến đã khởi công xây dựng giai đoạn 1 vào tháng 7/2020. (Ảnh: Vinhomes)

Theo TTXVN, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền ở Thủy Nguyên là một trong những dự án được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ và kêu gọi được nhiều nhà đầu tư.

Nam Cầu Kiền có quy mô 263,32 ha, là hình mẫu một khu công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, hài hòa với mạng lưới an sinh nông thôn.

Khu công nghiệp VSIP - Công ty liên doanh Trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore cũng là một công trình mang tiềm năng lớn đóng góp cho sự phát triển khu công nghiệp và đô thị của Thủy Nguyên.

VSIP Hải Phòng hướng đến đầu tư các ngành công nghiệp sạch như công nghệ thông tin, điện tử và dược phẩm. Đồng thời, nơi đây cũng xây dựng môi trường gắn kết hiệu quả cho công việc kinh doanh của các nhà đầu tư cũng như cư dân trong khu công nghiệp và khu đô thị của dự án.

Ngoài ra còn có dự án "siêu bất động sản" trên đảo Vũ Yên với chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup.

Mục tiêu triển khai dự án kỳ vọng Vũ Yến sẽ là khu du lịch lớn nhất khu vực phía Bắc với khu biệt thự sinh thái 1.116 căn, khu du lịch cộng đồng, vui chơi giải trí phức hợp, khu cây xanh, cảnh quan công viên sinh thái và hệ thống cáp treo ra đảo Vũ Yên.

Với những tiềm năng sẵn có của một vùng đất giàu bản sắc văn hóa cùng với những động lực từ các dự án lớn sẽ sớm thúc đẩy Thủy Nguyên phát triển thành vùng kinh tế trọng điểm của TP Hải Phòng và đất nước.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.