IS lấy dân thường làm 'lá chắn sống'

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang lấy cư dân tại Mosul làm lá chắn sống nhằm chống lại lực lượng Iraq và người Kurd đang tiến vào các ngôi làng. 
is lay dan thuong lam la chan song Mỹ chi 540 triệu USD để làm giả video khủng bố
is lay dan thuong lam la chan song Nghĩa trang lớn nhất thế giới sắp hết chỗ vì IS
is lay dan thuong lam la chan song
Lực lượng Iraq tiến vào Qayara, phía nam Mosul, trong cuộc tiến công nhằm tái chiến thành phố. Ảnh: Reuters

Reuters hôm 18/10 đưa tin, các phiến quân Nhà nước Hồi giáo đang ngăn chặn người dân chạy trốn khỏi Mosul, đồng thời lấy họ ra làm lá chắn sống để phòng thủ thành phố này.

"Có vẻ IS đã bắt đầu sử dụng dân thường làm lá chắn sống, bằng cách để các gia đình cư trú trong những tòa nhà có khả năng trở thành mục tiêu không kích", Abu Mahir, một người dân tại thành phố, cho biết.

Quân đội Iraq và lực lượng Peshmarga người Kurd bắt đầu tiến quân về Mosul từ sáng 17/10. Đây là thành phố lớn thứ hai của Iraq và bị phiến quân chiếm đóng từ năm 2014.

Tại thời điểm này, lực lượng giải phóng vẫn còn cách trung tâm thành phố 20 – 50 km, trong khi hơn 100 hộ gia đình đã bắt đầu di chuyển khỏi vùng ngoại ô phía nam và phía đông. Theo Tổ chức Di Cư Quốc tế, khoảng 1,5 triệu người hiện vẫn bị mắc kẹt tại Mosul.

Tại Washington, người phát ngôn của Lầu Năm Góc Jeff Davis xác nhận thông tin trên với các phóng viên.

"Việc cư dân bị giữ chân tại Mosul đã diễn ra hàng tuần nay. Họ bị ép buộc ở lại", ông cho biết.

Trong khi đó, các quan chức của Mỹ cho rằng IS có thể sử dụng vũ khí hóa học để cố thủ ở Mosul, đẩy lùi lực lượng do Iraq dẫn đầu tấn công vào thành phố, dù tiềm lực kỹ thuật để phát triển loại vũ khí này của nhóm phiến quân được cho là còn hạn chế. Các lực lượng của Mỹ đã bắt đầu thường xuyên thu thập các mảnh vỏ để kiểm tra chất hóa học IS sử dụng trước đây.

Theo thông báo của lực lượng liên quân tiến vào Mosul, sau ngày đầu tiên của chiến dịch hôm 17/10, 20 ngôi làng đã được giải phóng khỏi vòng kiểm soát của phiến quân Hồi giáo. Giới chuyên gia nhận định sự sụp đổ của Mosul sẽ đánh dấu "ngày tàn" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq, tuy nhiên có thể dẫn tới tranh chấp lãnh thổ giữa các giáo phái.

chọn
Lãi suất thả nổi tăng, liệu có bất động sản 'ngộp'?
Theo chuyên gia, khi lãi suất thả nổi tăng chắc chắn sẽ xuất hiện các trường hợp bán ra do áp lực tài chính, đặc biệt đối với nhà đầu tư ôm nhiều tài sản, tài sản không tạo ra dòng tiền, đất nền hoặc sản phẩm có tính thanh khoản thấp. Những loại tài sản này có thể được gọi là "ngộp", nhưng sẽ mang tính cục bộ và phân khúc, không phải là làn sóng bán tháo toàn thị trường.