Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hoá năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở thị trấn Lang Chánh.
Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hoá năm 2021 - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ: Gia đình Việt Nam).

Lang Chánh là một trong 10 thị trấn và xã của huyện Lang Chánh, Thanh Hóa, nằm ở phía đông huyện. Thị trấn có diện tích 26,82 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Lang Chánh và huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, phía đông giáp huyện Ngọc Lặc và xã Đồng Lương (huyện Lang Chánh), phía tây giáp xã Trí Nang (huyện Lang Chánh), phía nam giáp xã Giao An (huyện Lang Chánh), phía bắc giáp xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh).

Thị trấn Lang Chánh tập trung nhiều cơ quan hành chính của huyện như Công an huyện Lang Chánh, Huyện Uỷ Lang Chánh,... Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh và Điện lực Lang Chánh cũng được triển khai tại đây. Ngoài ra, khu công nghiệp Bãi Bùi cách trung tâm thị trấn khoảng 1 km.

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hoá năm 2021 - Ảnh 2.

Thị trấn Lang Chánh trên bản đồ Google vệ tinh.

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lang Chánh được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt ngày 9/9, thị trấn Lang Chánh hiện có một vài dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau:

Cụm công nghiệp Bãi Bùi (Nhà máy ứng dụng công nghệ cao sản xuất sản phẩm tre luồng); Khu dân cư Chiềng Ban 1; Mặt bằng khu dân cư Khu phố Lê Lợi; Khu dân cư mới thị trấn Lang Chánh; Bến xe huyện Lang Chánh; Mở rộng Trường THCS thị trấn Lang Chánh I; Sân thể thao Chiềng Ban 1; Nhà văn hóa thôn Chiềng Ban 1; Sân thể thao bóng đá Việt Hùng (thuê đất).

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lang Chánh TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất thị trấn Lang Chánh TẠI ĐÂY

(Thông tin tham khảo: Thuvienphapluat).

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.