Kế hoạch sử dụng đất xã Hoằng Đạt, Hoằng Hoá, Thanh Hoá năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Hoằng Đạt.
Kế hoạch sử dụng đất xã Hoằng Đạt, Hoằng Hoá, Thanh Hoá năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Hoằng Đạt. (Ảnh: Vietnamhoinhap).

Hoằng Đạt là một trong 37 thị trấn và xã của huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, là xã thuần nông thuộc vùng đông bắc huyện, cách trung tâm huyện 4,5 km. Xã có tổng diện tích tự nhiên 582,76 ha; trong đó, đất nông nghiệp 273,0 ha. 

Toàn xã có 1.646 hộ với 5.531 nhân khẩu, chia thành 3 làng ,4 thôn, toàn xã có 7 chi bộ trong đó có 4 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ trường học - y tế. 

Phía tây của xã Hoằng Đạt giáp xã Hoằng Xuyên, phía tây nam giáp xã Hoằng Phúc, phía nam giáp xã Hoằng Đạo, phía đông nam và phía đông giáp xã Hoằng Hà (đều thuộc huyện Hoằng Hoá), phía bắc giáp huyện Hậu Lộc.

Một cạnh phía bắc của xã là sông Chong, một cạnh phía tây là sông Bút. Xã nằm gần một số tuyến giao thông đáng chú ý như QL10, QL1A,...

Kế hoạch sử dụng đất xã Hoằng Đạt, Hoằng Hoá, Thanh Hoá năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Hoằng Đạt trên bản đồ Google vệ tinh.

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoằng Hoá được UBND huyện Hoằng Hoá đăng thông báo lấy ý kiến góp ý trên trang cổng thông tin điện tử của huyện ngày 22/1, xã Hoằng Đạt có rất nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án sau:

Nâng cấp, mở rộng đường Bút Sơn - Hoằng Trường đi đê hữu sông Lạch Trường huyện Hoằng Hóa; Mở rộng đường dốc Trạm Xá; Cơ sở hạ tầng làng nghề mộc Hà - Đạt; Trang trại tổng hợp, trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả; Trang trại tổng hợp, trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản (Đợt 2);

Quy hoạch khu trang trại nông nghiệp cao; Khu kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp; Xưởng sản xuất các sản phẩm từ gỗ; Làng nghệ mộc Hà - Đạt; Đất xen kẹp trong khu dân cư nông thôn;...

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoằng Hoá TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Hoằng Đạt TẠI ĐÂY

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.