Khách kiện đòi 789 triệu đồng: Phương Trang nói không gây lỗi nên không bồi thường

Sau bản tin 'Bị tai nạn khi đi xe Phương Trang, một vị khách đòi bồi thường 789 triệu đồng' trên Tuổi Trẻ Online, Công ty Phương Trang cho biết khi sự việc xảy ra, Phương Trang đã hỗ trợ nạn nhân 8,5 triệu đồng.
Khách kiện đòi 789 triệu đồng: Phương Trang nói không gây lỗi nên không bồi thường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 31/3/2019. (Ảnh: T.L).

Trước khi thực hiện bản tin về việc khách hàng kiện Công ty Phương Trang đòi bồi thường 789 triệu đồng, PV Tuổi Trẻ Online đã liên lạc với Công ty Phương Trang về vụ việc nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Ngày 19/6, Công ty Phương Trang đã có phản hồi cho biết vụ tai nạn giao thông là do ông Nguyễn Thanh Bình lái xe ô tô 51C-444.89 kéo romooc tránh xe không đúng quy định, nên đã gây ra va chạm. Công ty Phương Trang đã hỗ trợ hành khách Hồ Xuân Quý 8,5 triệu đồng. 

Đại diện Công ty Phương Trang cho rằng vụ tai nạn do lỗi của xe đầu kéo, nên công ty không có trách nhiệm bồi thường.

Tiếp nhận thông tin trên, ông Hồ Xuân Quý cho biết đêm 31/3/2019, vợ ông nhập viện tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM. Sáng 1/4/2019, đại diện Công ty Phương Trang có đến bệnh viện, sau khi xem hóa đơn cấp cứu thì người này đưa cho ông 8,5 triệu đồng hỗ trợ ban đầu. Sau đó không thấy đại diện Công ty Phương Trang tới nữa.

"Mức hỗ trợ như vậy là quá ít, gia đình tôi đang gặp khó khăn. Bản thân tôi phải đi lại chăm sóc vợ nằm viện cũng tốn rất nhiều tiền. Chúng tôi rất cần hỗ trợ của Công ty Phương Trang", ông Quý nói.

Theo nội dung đơn khởi kiện, ngày 31/3/2019, bà Lê Thị Thu Hà (48 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa, vợ ông Quý) đi xe khách của Công ty Phương Trang từ Nha Trang vào TP HCM để khám bệnh.Trên đường đi, xe khách va chạm với ôtô đầu kéo tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai dẫn tới tai nạn.

Hậu quả bà Hà bị thương tật, phải cưa một phần chân. Ông Quý nhiều lần liên hệ phía Công ty Phương Trang yêu cầu bồi thường các khoản thiệt hại thấy rõ trước mắt, chi phí ban đầu để cứu chữa (bao gồm viện phí, tiền thuốc men), lắp chân giả, chi phí đi lại, ăn ở của người chăm sóc. Tuy nhiên, đại diện Công ty Phương Trang không chịu bồi thường cho gia đình ông. Do đó, ông Quý khởi kiện yêu cầu Công ty Phương Trang bồi thường số tiền 789 triệu đồng.

Khách không có lỗi nên xe Phương Trang phải bồi thường? 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, luật sư Lê Trung Phát (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng: quan hệ giữa bà Hà - vợ ông Quý và Công ty Phương Trang là quan hệ xuất phát từ hợp đồng vận chuyển hành khách theo điều 522 BLDS 2015.

Theo đó Phương Trang là bên nhận vận chuyển, bà Hà là hành khách. Như vậy, khi xảy ra tai nạn, làm bị ảnh hưởng đến sức khỏe của bà Hà thì Công ty Phương Trang phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà Hà theo quy định tại Điều 528 BLDS 2015.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 528 BLDS Phương Trang chỉ không phải bồi thường do lỗi hoàn toàn của bà Hà. Nếu bà Hà không có lỗi thì không loại trừ trách nhiệm bồi thường của Phương Trang.

Khách kiện đòi 789 triệu đồng: Phương Trang nói không gây lỗi nên không bồi thường - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Thu Hà khi đang điều trị tại bệnh viện.



Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.