Khánh Hòa dự kiến thông tuyến đường liên vùng Diên Khánh vào cuối năm 2027

Đường giao thông liên vùng Diên Khánh có tổng mức vốn đầu tư hơn 1.809 tỷ đồng bao gồm 3 dự án thành phần, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2027.

Khu vực thực hiện dự án. (Ảnh: UBND tỉnh Khánh Hòa).

Theo Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đã đi khảo sát thực tế và họp nghe báo cáo tình hình triển khai đường giao thông liên vùng Diên Khánh.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu xã Diên Thọ hoàn thành trong 5/2026; phường Bắc Nha Trang và xã Diên Lạc hoàn thành trong tháng 7/2026; xã Diên Điền và xã Suối Hiệp đã hoàn thành trong tháng 9/2025.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh (đơn vị chủ đầu tư), đường giao thông liên vùng Diên Khánh dài hơn 19 km, vận tốc thiết kế 60 km/h, đi qua địa phận phường Bắc Nha Trang, các xã Diên Lạc, Diên Điền, Diên Thọ và Suối Hiệp.

Trong đó, tổng chiều dài đầu tư mới là 15,65 km; giữ nguyên không đầu tư đối với đoạn tuyến trùng với đường D6 thuộc Khu đô thị hành chính Diên Khánh (dài khoảng 1,7km), đoạn tuyến thuộc đường nối Diên Lộc - Diên Bình (dài khoảng 1,8km). Tổng diện tích chiếm dụng đất khoảng 62,95 ha.

Dự án này được HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thông qua ngày 30/3/2023 với tổng mức vốn đầu tư hơn 1.809 tỷ đồng bao gồm 3 dự án thành phần, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2027. Trong đó, Dự án thành phần 1 (đầu tư xây dựng đường) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 1.316 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 (giải phóng mặt bằng trên địa bàn khu vực Nha Trang) có tổng kinh phí gần 59 tỷ đồng và Dự án thành phần 3 (giải phóng mặt bằng trên địa bàn khu vực Diên Khánh) có tổng kinh phí gần 435 tỷ đồng, đều do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư. 

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường dự kiến hoàn thiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; thông tuyến vào tháng 10/2027. 

chọn
Lãi suất thả nổi tăng, liệu có bất động sản 'ngộp'?
Theo chuyên gia, khi lãi suất thả nổi tăng chắc chắn sẽ xuất hiện các trường hợp bán ra do áp lực tài chính, đặc biệt đối với nhà đầu tư ôm nhiều tài sản, tài sản không tạo ra dòng tiền, đất nền hoặc sản phẩm có tính thanh khoản thấp. Những loại tài sản này có thể được gọi là "ngộp", nhưng sẽ mang tính cục bộ và phân khúc, không phải là làn sóng bán tháo toàn thị trường.