Khánh Hòa: Loạt khách sạn đóng cửa lần hai vì Covid-19

Tuy khách du lịch vẫn đến Nha Trang - Khánh Hòa trong dịch Covid-19 nhưng lượng phòng tại địa phương này quá lớn nên nhiều khách sạn phải đóng cửa khi công suất buồng phòng chỉ đạt dưới 10%.
Khánh Hòa: Hàng loạt khách sạn đóng cửa lần 2 vì công suất buồng phòng chưa đến 10% - Ảnh 1.

Hàng loạt khách sạn tại Nha Trang đóng cửa vì công suất buồng phòng dưới 10%.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, tháng 7/2020, Khánh Hòa đón khoảng 154.000 lượt khách lưu trú, bằng 19% so với cùng kì năm 2019, trong đó có 150.000 khách nội địa và 4.000 khách quốc tế.

Tuy lượng khách không bằng các kì của những năm trước nhưng đã tăng nhiều so với tháng 6 với 44.000 lượt khách.

Khánh Hòa: Hàng loạt khách sạn đóng cửa lần 2 vì công suất buồng phòng chưa đến 10% - Ảnh 2.

Lượng khách tăng nhưng do số lượng phòng lưu trú quá lớn nên công suất phòng lưu trú chỉ đạt 9,7%, trong đó các cơ sở lưu trú hạng 3 - 5 sao đạt 13,05%, hạng 1 - 2 sao đạt 6,5%.

Khánh Hòa: Hàng loạt khách sạn đóng cửa lần 2 vì công suất buồng phòng chưa đến 10% - Ảnh 3.

Theo thống kê của Sở Du lịch, hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 800 cơ sở lưu trú với gần 50.000 phòng đa số tập trung tại TP Nha Trang.

Khánh Hòa: Hàng loạt khách sạn đóng cửa lần 2 vì công suất buồng phòng chưa đến 10% - Ảnh 4.

Do lượng phòng quá lớn trong khi lượng khách quá mỏng nên nhiều khách sạn đã đóng cửa để giảm các chi phí kinh doanh.

Khánh Hòa: Hàng loạt khách sạn đóng cửa lần 2 vì công suất buồng phòng chưa đến 10% - Ảnh 5.

Regalia Gold và Vigor Hotel là hai khách sạn cao 40 tầng với hơn 1.000 phòng đã đóng cửa vì lượng khách quá thấp.

Một số khách sạn mới mở tại trung tâm TP Nha Trang cũng đã đóng cửa vì vắng khách.

Khánh Hòa: Hàng loạt khách sạn đóng cửa lần 2 vì công suất buồng phòng chưa đến 10% - Ảnh 7.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vẫn có một lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa trong những ngày qua nhưng không bằng giai đoạn tháng 6 và tháng 7. Tuy nhiên, đây là nhóm khách lẻ, phần đông khách đoàn đã trả hoặc hoãn tour đến Nha Trang trong tháng 8 vì lo ngại dịch Covid-19.

Khánh Hòa: Hàng loạt khách sạn đóng cửa lần 2 vì công suất buồng phòng chưa đến 10% - Ảnh 8.

Hiện một số khách sạn tại khu vực phố Tây Nha Trang vẫn hoạt động để đón các đoàn khách lẻ.

Trong khi nhiều khách sạn 3-5 sao tại khu vực phố Tây đã đóng cửa.

Khánh Hòa: Hàng loạt khách sạn đóng cửa lần 2 vì công suất buồng phòng chưa đến 10% - Ảnh 10.

Việc các khách sạn đóng cửa đã khiến một lượng lớn nhân viên tạm thời nghỉ việc và thôi việc để nhận bảo hiểm thất nghiệp.

Khánh Hòa: Hàng loạt khách sạn đóng cửa lần 2 vì công suất buồng phòng chưa đến 10% - Ảnh 11.

Theo những người làm trong ngành du lịch, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài đến cuối năm sẽ khó trụ được vì các doanh nghiệp không có nguồn thu trong khi vẫn phải trả rất nhiều chi phí khác, đặc biệt là lãi suất ngân hàng.


chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.