Khung cảnh 'lạ' tại bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát ngày cuối năm

Cuối buổi chiều nay 25/1 (tức 28 tháng Chạp), tại các bến xe chính của Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát lượng khách đến bắt xe về quê ăn Tết khá vắng vẻ. Không còn thấy tình trạng chen lấn, xô đẩy hay nhồi nhét khách của những năm trước.
ben xe my dinh giap bat vang khach ngay cuoi nam
Ngày hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kì nghỉ Tết, tại bến xe Giáp Bát vào thời điểm 16h vẫn vắng vẻ. Ảnh: Chí Hiếu.
ben xe my dinh giap bat vang khach ngay cuoi nam
Theo lực lượng bảo vệ tại bến cho biết thời điểm này so với năm ngoái vắng hơn rất nhiều.
ben xe my dinh giap bat vang khach ngay cuoi nam
Chỉ có lác đác vài người xuống từ một chuyến xe buýt. Ảnh: Chí Hiếu.
ben xe my dinh giap bat vang khach ngay cuoi nam
Nhà chờ bến xe giáp bát vào thời điểm 16h30 chỉ có khoảng hơn 10 người. Ảnh: Chí Hiếu.
ben xe my dinh giap bat vang khach ngay cuoi nam
Một nhà xe chạy tuyến Hà Nội - Hà Nam chỉ còn 5 phút nữa là phải xuất bến nhưng chỉ có vài khách. Ảnh: Chí Hiếu.
ben xe my dinh giap bat vang khach ngay cuoi nam
Anh Dũng (nhân viên ngân hàng BIDV) cũng đang trên đường về quê ăn Tết sau ngày làm việc cuối cùng. Anh cho biết: " Khi di chuyển trên đường thì đường có tắc hơn mọi ngày thế nhưng tại bến xe thì lại khá vắng, mình có thể cầm đồ đạc đi thoải mái mà không phải chen lấn như mọi năm". Ảnh: Chí Hiếu.
ben xe my dinh giap bat vang khach ngay cuoi nam
Anh Đức (nhà xe Bình Lục chạy tuyến Hà Nội - Bình Lục ) cho biết: " Đến 28 Tết người dân vẫn đi về rất ít, xe tôi ngày nào đi cũng vắng khách, nay đi còn có 6 người. Ngày Tết mà phải bù lỗ đến hơn 1 triệu mỗi ngày". Ảnh: Chí Hiếu.
ben xe my dinh giap bat vang khach ngay cuoi nam
Tại bến xe Mỹ Đình lúc 17h lượng khách đi lại ít hơn nhiều so với mọi năm. Ảnh: Chí Duy
ben xe my dinh giap bat vang khach ngay cuoi nam
Lượng hành khách đến bến Mỹ Đình chỉ bằng 1 nửa so với mọi năm. Ảnh: Chí Duy.
ben xe my dinh giap bat vang khach ngay cuoi nam
Một nhà xe chạy chuyến Mỹ Đình về Quảng Ninh chỉ còn 10 phút nữa xuất bến nhưng trên xe còn hơn một nửa ghế trống. Ảnh: Chí Duy.
ben xe my dinh giap bat vang khach ngay cuoi nam
Lái xe này cho biết : "Năm ngoái tầm 15 tháng Chạp đổ đi ngày nào chúng tôi cũng không đủ xe để phục vụ. Năm nay đến 28 rồi mà số ngày khách kín xe chỉ đếm trên đầu ngón tay". Ảnh: Chí Duy.
ben xe my dinh giap bat vang khach ngay cuoi nam
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn phia giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết: năm nay lượng người đi lại giảm đột ngột, theo số liệu thống kê những năm trước những ngày cao điểm như này bến xe phục vụ khoảng 35 - 40 nghìn hành khách một ngày. Nhưng năm nay chỉ thống kê từ ngày 20 tháng chạp đến giờ ngày cao nhất cũng chỉ có 18 -20 nghìn lượt hành khách. Ảnh: Chí Duy.
chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.