Từ xa xưa cha ông ta đã truyền tai những điều cần kiêng kị vào ngày cuối tháng, nhất là ngày âm lịch để mong tránh những điều không may, xui xẻo vào tháng sau. Sau đây là những điều cấm kị đó chị em phụ nữ cần tham khảo để khỏi rước họa vào thân.
Bạn có biết vì sao chỉ duy nhất tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn, người ta không tổ chức hôn sự, nam nữ kiêng kỵ cưới xin không? Nếu không, hãy cùng chuyên gia phong thủy Trần Minh Huy khám phá lý do thật sự.
Câu ca dao được ông cha tương truyền từ xa xưa " Mùng năm, mười bốn, hai ba, đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn" để nói về ngày đen đủi, kém may mắn. Đến ngày nay, nhiều người vẫn kiêng xuất hành vào ngày 5, 14, 23.
Người Việt xưa nay có tục mua vôi vào cuối năm để sửa sang nhà cửa, mua muối đầu năm để lấy may và kiêng quét nhà, kiêng cho nước, cho lửa… trong những ngày đầu năm mới.
Gần đây dân mạng truyền tay nhau danh sách những điều kiêng kị trong tháng cô hồn để tránh xui xẻo trong cả tháng. Với quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nhiều người vẫn tin và chú trọng làm theo. Nhưng theo nhà nghiên cứu văn hóa, đây là một quan niệm cực đoan...
Lãnh đạo HCMCC cho biết, dự án NO3 Trần Thái Tông nằm tại vị trí đẹp của Hà Nội. Ngoài mức lợi nhuận theo quy định đối với dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang, doanh nghiệp còn có 20% diện tích sàn thương mại để kinh doanh sau khi dự án NO3 hoàn thành và đưa vào sử dụng.