Kinh tế Việt Nam chịu tác động ít nhất bởi đại dịch Covid-19

Dự báo tăng trưởng GDP năm 2020 của Việt Nam đạt 2,8%, con số này cao hơn mức dự báo tăng trưởng 2% của kinh tế Trung Quốc.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 được dự báo đạt 2,8%, giảm 3,9 điểm phần trăm so với thời điểm đầu năm.

Bloomberg nhận định mức độ giảm dự báo tăng trưởng này của Việt Nam ít hơn so với của các nền kinh tế lớn khác tại Đông Nam Á.

Việt Nam chịu tác động ít nhất bởi đại dịch, Philippines, Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề - Ảnh 1.

Mức độ giảm dự báo tăng trưởng kinh tế 2020 hiện nay so với đầu năm của Việt Nam, Indonesia, Singapore, Phillipines, Malaysia và Thái Lan. Đơn vị: điểm phần trăm. (Ảnh: Bloomberg).

Philippines là quốc gia có độ giảm dự báo tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Các chuyên gia dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng âm 8,9% trong năm nay, giảm 15 điểm phần trăm so với dự báo tăng 6,1% hồi đầu năm. 

Hiện, Philippines vẫn đang phải vật lộn với đại dịch Covid-19. Nước này đến nay ghi nhận hơn 424.000 ca nhiễm, hơn 8.200 ca tử vong và là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch tại Đông Nam Á.             

Vào tuần trước, Ngân hàng Trung ương Philippines bất ngờ cắt giảm lãi suất để vực dậy nền kinh tế trong bối cảnh tiêu dùng yếu và ngân sách chính phủ hạn hẹp do phải ứng phó với những trận bão lớn liên tiếp.

Trong khi đó, Thái Lan đã kiểm soát được Covid-19, tuy nhiên ngành du lịch nước này vẫn chưa thể hồi sinh do các lệnh hạn chế đi lại quốc tế. Ngoài ra, đồng Baht tăng giá đang ảnh hưởng đến xuất khẩu của nước này. Nền kinh tế Thái Lan được dự báo sẽ giảm 7,1% trong năm nay.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.