Lạ lùng vườn hoa đào, không phải cứ thích mua là bán

Nhiều người qua vườn đào cố nán lại chiêm ngưỡng. Họ ngả giá mua hoa nhưng chủ nhân của vườn cũng chẳng cần bán.
la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban Tiểu thương Hà Nội cũng đập nát hoa đào để tránh bị ép giá
la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban Hoa đào và những tác dụng bất ngờ ai cũng nên biết

Vườn hoa đào, hoa mận nằm nép mình bên tuyến Quốc lộ 3, từ Bắc Kạn đi Cao Bằng. Vườn đào của anh Nông Văn Cường (thôn Quan Lạng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn). Anh Cường cho biết, Tết này, vườn cây của anh vừa tròn 3 tuổi.

la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban

Vườn hoa đào, hoa mận nằm nép mình bên tuyến Quốc lộ 3, từ Bắc Kạn đi Cao Bằng.

Diện tích vườn của anh Cường khoảng 5ha, với khoảng 1.000 gốc cả đào, mận và một ít hạt dẻ. Trong đó, có 1/5 trồng đào. Do năm nay, năm nhuận nên đào bung hoa sớm. Khác với những người kinh doanh đào, quất ở vùng đồng bằng, đào ở vườn của anh Cường nở sớm không phải là nỗi lo. Vì không bán được hoa thì bán quả.

Người nông dân ở thôn Quang Lạng cho hay, bán gốc hay cành may ra được triệu, bán quả thì được 20.000 đồng - 30.000 đồng/kg. Nhiều người đi qua đường cũng hay hỏi mua gốc đào nhưng anh chẳng cần bán. Chủ nhân của vườn đào trên sườn đồi dọc quốc lộ 3 cho hay, trồng đào, mận cho thu nhập cao hơn gấp 3-4 lần trồng ngô, trồng lúa.

Việc chăm sóc vườn đào, mận cũng khá dễ dàng, không mấy tốn kém. Gần như dọc tuyến Quốc lộ 3, duy nhất chỉ có anh Cường trồng đào. Nổi bật bởi sắc đỏ, sắc trắng nằm dọc sườn núi bên Quốc lộ, khiến nhiều người đi qua đây cố nán lại chiêm ngưỡng vườn hoa của anh Nông Văn Cường. Hoa mận nở trắng một góc vườn Thiếu nữ tạo dáng bên vườn hoa đào, hoa mận của anh Cường.

la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban

Vườn đào của anh Nông Văn Cường (thôn Quan Lạng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn).

la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban

Anh Cường cho biết, Tết này, vườn cây của anh vừa tròn 3 tuổi.

la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban

Diện tích vườn của anh Cường khoảng 5ha, với khoảng 1.000 gốc cả đào, mận và một ít hạt dẻ. Trong đó, có 1/5 trồng đào.

la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban

Do năm nay, năm nhuận nên đào bung hoa sớm.

la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban

Khác với những người kinh doanh đào, quất ở vùng đồng bằng, đào ở vườn của anh Cường nở sớm không phải là nỗi lo. Vì không bán được hoa thì bán quả.

la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban

Người nông dân ở thôn Quang Lạng cho hay, bán gốc hay cành may ra được triệu, bán quả thì được 20.000 đồng - 30.000 đồng/kg. Nhiều người đi qua đường cũng hay hỏi mua gốc đào nhưng anh chẳng cần bán.

la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban

Chủ nhân của vườn đào trên sườn đồi dọc quốc lộ 3 cho hay, trồng đào, mận cho thu nhập cao hơn gấp 3-4 lần trồng ngô, trồng lúa.

la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban

Việc chăm sóc vườn đào, mận cũng khá dễ dàng, không mấy tốn kém.

la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban

Gần như dọc tuyến Quốc lộ 3, duy nhất chỉ có anh Cường trồng đào.

la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban

Nổi bật bởi sắc đỏ, sắc trắng nằm dọc sườn núi bên Quốc lộ, khiến nhiều người đi qua đây cố nán lại chiêm ngưỡng vườn hoa của anh Nông Văn Cường.

la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban

Hoa mận nở trắng một góc vườn

la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban
la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban
la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban

Thiếu nữ tạo dáng bên vườn hoa đào, hoa mận của anh Cường.

la lung vuon hoa dao khong phai cu thich mua la ban Hàng nghìn người dạo chơi Hội hoa xuân Tao Đàn

Hàng nghìn người dân đổ về Hội hoa xuân Mậu Tuất, Tao Đàn, TP.HCM, trước Tết vài ngày để chụp ảnh với những tiểu cảnh ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.