Lạnh gáy với tục lệ săn đầu người của bộ tộc kỳ dị nhất thế giới

10 bộ lạc trên thế giới có tục lệ săn đầu người nhằm chứng minh khả năng của bản thân, đánh bại đối thủ hay để là đồ lưu niệm
lanh gay voi tuc le san dau nguoi cua bo toc ky di nhat the gioi
Người Jivaro. Bộ tộc sống trên sườn núi phía đông của dãy Andes, có truyền thống săn đầu người kỳ quái. Người Jivaro tháo hộp sọ của kẻ thù, sau đó gói da bằng cát nóng để thu nhỏ lại kích thước của chiếc đầu bằng cỡ của một con khỉ nhỏ trong khi vẫn giữ được tất cả các bộ phận và hình xăm. Người bộ lạc tin rằng lấy đầu của người khác sẽ giúp họ có sức mạnh siêu nhiên. Hiện nay, việc lấy đầu không còn được thực hiện nữa, nhưng khi tới đây, du khách vẫn có thể xem các bản mô phỏng.
lanh gay voi tuc le san dau nguoi cua bo toc ky di nhat the gioi
Người Celts tại Châu Âu săn đầu người chủ yếu là vì lý do tôn giáo. Họ đóng đinh đầu của các nạn nhân vào tường hoặc thậm chí cầm lủng lẳng khi đang trên yên ngựa. Về sau, việc chặt đầu người không còn mang tính chất tôn giáo và và mang tính chất chiến binh hơn. Nghi thức này kéo dài cho đến khi kết thúc thời Trung Cổ.
lanh gay voi tuc le san dau nguoi cua bo toc ky di nhat the gioi
Thổ dân Đài Loan được chia thành các bộ tộc và các khu vực, nhưng tất cả đều từng săn đầu người (trừ người Yami.) Những người định cư miws thường là nạn nhân vì bị coi là kẻ xâm lược hay kẻ thù. Việc săn đầu chỉ chấm dứt vào những năm 1930. Các đầu săn thường xuất hiện trong nghi lễ như sinh nhật, lễ tang và đám cưới. Một số đầu được đun sôi và để khô, được treo trên cây. Mỗi khi ai đó mang đầu về, họ sẽ tổ chức lễ ăn mừng vì cho rằng điều này sẽ mang lại may mắn.
lanh gay voi tuc le san dau nguoi cua bo toc ky di nhat the gioi
Binh lính của vua Tần Thủy Hoàng. Theo một số báo cáo, săn đầu người xuất hiện là từ quân Tần ở Trung Quốc trong thời Xuân Thu (770-476 TCN) và Chiến Quốc (475-221 TCN). Quân lính Tần hầu hết là nô lệ và thường thu thập đầu của kẻ thù đã bị giết để đổi lấy tự do.
lanh gay voi tuc le san dau nguoi cua bo toc ky di nhat the gioi
Người Naga là một tập hợp các bộ lạc ở Đông Bắc Ấn Độ và Tây Bắc Myanmar. Các bộ lạc Naga săn bắn và giữ đầu kẻ thù như chiến lợi phẩm. Assam được cho là một trong những nhóm hoang dã nhất trong số các bộ lạc Naga. Họ sử dụng các chiến thuật bất ngờ để lấy đầu của kẻ thù.
lanh gay voi tuc le san dau nguoi cua bo toc ky di nhat the gioi
Montenegrin là nhóm người săn đầu người vào cuối năm 1912. Sau khi lấy được đầu của kẻ thù, họ sẽ mang về để chuyển hồn linh hồn của nạn nhân cho người chặt đầu. Người Montenegrins sống ở châu Âu và mục tiêu của họ là người Ottoman.
lanh gay voi tuc le san dau nguoi cua bo toc ky di nhat the gioi
Bộ lạc Wa sống trên vùng cao của miền đông Myanmar và phía Tây Nam tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Họ có tập tục cúng tế máu và thường giết gà, lợn, trâu, và các động vật khác để sử dụng như đồ cúng tế trong lễ cưới, đám tang... Người bọ tộc còn có hẳn một mùa săn đầu người.
lanh gay voi tuc le san dau nguoi cua bo toc ky di nhat the gioi
Scythia là những người du mục gốc Âu Á, di cư từ Trung Á đến Nam Nga và Ukraina. Người Scythia được biết đến như là những kỵ sĩ xuất sắc. Họ chiến đấu từ trên lưng ngựa cùng với cung tên để giết kẻ thù, sau đó cắt họng và mở hộp sọ để sử dụng như ly uống.
lanh gay voi tuc le san dau nguoi cua bo toc ky di nhat the gioi
Người Sumba sống trên hòn đảo nhỏ ở Sumba, Indonesia. Họ săn đầu người vì những lý do rất khác nhau. Các cư dân ở phía đông săn đầu người để xâm chiếm lãnh thổ, trong khi người ở phía tây coi đây là hành động thể hiện sự bình đẳng giữa hai người. Tuy nhiên, họ có những điểm tương đồng như giữ và bảo quản hộp sọ. Các cư dân ở phía Đông sẽ treo đầu trên cây trong thời gian thù địch, chônxuống trong thời kỳ hòa bình. Người phía Tây đôi khi trả lại phần đầu cho gia đình người bị chặt đầu, và chỉ giữ lại tóc.
lanh gay voi tuc le san dau nguoi cua bo toc ky di nhat the gioi
Bộ tộc Maori. Trong các cuộc đột kích và chiến tranh, sau khi tiêu diệt kẻ thù, người Maori sẽ cẩn thận bảo vệ đầu bằng cách tháo hộp sọ và hun khói chúng. Nhờ đó, các hình xăm và nét mặt của nạn nhân vẫn có thể nhận diện. Người Maori là một trong những nhóm nổi tiếng với tục săn bắt và ăn thịt kẻ thù.
lanh gay voi tuc le san dau nguoi cua bo toc ky di nhat the gioi Những điều mê tín lạ lùng nhất thế giới
lanh gay voi tuc le san dau nguoi cua bo toc ky di nhat the gioi Lạ lùng hủ tục kinh nguyệt khiến nhiều cô gái trẻ chết oan
chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.