Lịch xả nước hôm nay 17/9: Thác Bà ngưng xả tràn, hồ Hòa Bình và Tuyên Quang tiếp tục tích nước

Ngày 17/09/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cập nhật lịch xả nước các hồ thủy điện lớn. Trong đó, hồ Thác Bà vẫn duy trì xả điều tiết, còn hồ Hòa Bình và Tuyên Quang tiếp tục tích nước, ưu tiên phát điện và đảm bảo an toàn cho hạ du.

Lịch xả nước hồ Tuyên Quang hôm nay

Theo số liệu lịch xả nước Tuyên Quang lúc 9h00 ngày 17/09/2025, mực nước thượng lưu hồ đạt 117,49m, gần chạm mực nước dâng bình thường 120m và cao hơn nhiều so với mực nước chết 90m.

Trong ngày, lưu lượng nước về hồ là 561 m³/s, trong khi tổng lượng nước xả ra chỉ 236,67 m³/s, toàn bộ qua nhà máy thủy điện, không có xả qua tràn. Hồ hiện chưa mở cửa xả sâu hay cửa xả mặt.

Với lượng nước về nhiều hơn lượng xả, mực nước hồ dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tình hình hiện tại cho thấy khu vực hạ du chưa chịu tác động lớn, song công tác điều tiết vẫn cần theo dõi sát sao khi mực nước đã tiến gần ngưỡng dâng bình thường.

Lịch xả nước thủy điện Hòa Bình hôm nay

Theo số liệu lịch xả nước Hòa Bình lúc 9h00 ngày 17/09/2025, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình đạt 108,75m. So với mực nước dâng bình thường 117m, hồ vẫn còn khả năng tích thêm nước đáng kể và cao hơn nhiều so với mực nước chết 80m.

Lưu lượng nước về hồ hiện ở mức cao, đạt 1.726 m³/s. Tổng lượng nước xả ra là 1.189 m³/s, toàn bộ qua nhà máy thủy điện. Hiện hồ vẫn chưa mở cửa xả sâu và cửa xả mặt.

Việc lượng nước về lớn hơn lượng xả cho thấy mực nước hồ sẽ tiếp tục dâng trong thời gian tới. Ban quản lý đang duy trì điều tiết qua phát điện để giữ mực nước ở mức ổn định. Tuy nhiên, nếu xuất hiện mưa lũ kéo dài, khả năng tăng xả qua tràn là điều khó tránh khỏi.

Lịch xả nước hồ Thác Bà hôm nay

Theo số liệu lịch xả nước Thác Bà lúc 9h00 ngày 17/09/2025, mực nước thượng lưu hồ Thác Bà đạt 57,36m, gần chạm mực nước dâng bình thường 58m và cao hơn nhiều so với mực nước chết 46m.

Trong ngày, lưu lượng nước về hồ là 410 m³/s. Tổng lượng nước xả ra đạt 275,76 m³/s, toàn bộ qua nhà máy thủy điện, đã ngưng xả qua tràn. Hồ hiện cũng không mở cửa xả sâu hay cửa xả mặt.

Dù tổng lưu lượng xả thấp hơn lượng nước về, song do mực nước hồ đang tiến sát ngưỡng an toàn nên công tác điều tiết vẫn cần được giám sát chặt chẽ. Việc xả điều tiết qua nhà máy thủy điện giúp giảm áp lực công trình, đồng thời hạn chế tác động tới khu vực hạ du.

Nguồn: EVN

Tăng cường ứng phó cuối mùa mưa, bão

Theo Báo An Giang, càng về cuối mùa mưa, tình hình thời tiết trên các vùng biển, đảo của tỉnh diễn biến phức tạp. Với tinh thần tích cực, chủ động phòng ngừa, ứng cứu nhanh và hiệu quả, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai hiệu quả nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Vùng biển đặc khu Phú Quốc là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu các cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Do đó, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo đồn, trạm biên phòng đóng quân trên đảo triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đến từng cán bộ, chiến sĩ. Càng về cuối mùa mưa, các đơn vị chủ động bám, nắm địa bàn, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với tình hình thời tiết xấu; thực hiện tốt công tác dân vận, kêu gọi mọi người dân, ngư dân chung tay tham gia.

Anh Nguyễn Văn Hải, ngụ khu phố 8, đặc khu Phú Quốc chia sẻ: “Là chủ tàu, tôi luôn ý thức khi ra khơi phải trang bị đầy đủ áo phao, các thiết bị an toàn hàng hải. Tôi thường xuyên nghiên cứu hướng dẫn về an toàn trong mùa mưa, bão, chấp hành đúng quy định của địa phương trước khi ra khơi: Phải có đầy đủ máy liên lạc, điện thoại, có cài tầng số và số điện thoại trực của các cơ quan chức năng, để tiếp nhận và phản hồi mọi thông tin liên quan đến thời tiết…”.

chọn
Hình hài cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang thi công qua TP Cần Thơ
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là dự án đoạn cuối của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, với chiều dài khoảng 110 km, đoạn đi qua TP Cần Thơ có chiều dài gần 68 km. Tổng mức đầu tư của tuyến cao tốc này là hơn 27.000 tỷ đồng.