Liên minh HTX vận tải TP HCM quan ngại về 'hộp đèn Taxi'

Liên minh hợp tác xã (HTX) vận tải TP HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng, góp ý dự thảo Nghị định về kinh doanh vận tải bằng ô tô (Nghị định 86 sửa đổi).

Theo Liên minh HTX vận tải TP HCM, việc gắn cố định hộp đèn có chữ Taxi trên nóc xe sẽ "ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của HTX, tài xế cũng như gây tâm lí không đồng thuận trong cộng đồng các tài xế thành viên Liên hiệp HTX".

Bởi, việc chạy xe thông qua ứng dụng kết nối là hoạt động kinh doanh của các tài xế thành viên. Nếu gắn cố định hộp đèn có chữ Taxi sẽ dẫn tới hạn chế trong hoạt động kinh doanh, gây tốn kém.

Liên minh HTX vận tải TP HCM quan ngại về hộp đèn Taxi - Ảnh 1.

Liên minh HTX vận tải TP HCM quan ngại về 'hộp đèn Taxi'. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, qui định mới này cũng sẽ gây khó khăn trong công tác quản lí của HTX, gây hiểu nhầm trong trách nhiệm quản lí xe. Đặc biệt, dễ xuất hiện tình trạng tài xế đón khách ngoài giống taxi truyền thống dẫn đến nhiều rủi ro, thiếu kiểm soát doanh thu cho HTX.

Từ đó, Liên minh HTX vận tải TP HCM kiến nghị Chính phủ xem xét, cân nhắc sửa đổi Nghị định 86 một cách hợp lí, không đi ngược lại với những cam kết mạnh mẽ về thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mà Chính phủ cam kết.

Trước đó, theo dự thảo lần 8 sửa đổi Nghị định 86 về kinh doanh vận tải bằng ôtô được Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng, xe sử dụng phần mềm đón khách như Grab phải có hộp đèn 'Xe hợp đồng' gắn cố định trên nóc xe, kích thước tối thiểu 12 x 30 (cm).

Bên cạnh đó phải có phù hiệu "Xe hợp đồng" dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe, niêm yết các thông tin khác trên xe theo qui định.

Trong dự thảo lần 7 trình Thủ tướng vào tháng 1/2019, Bộ Giao thông vận tải còn đề xuất phương án quản lí với xe dưới 9 chỗ sử dụng ứng dụng hợp đồng điện tử để đón khách như Grab, Go Viet, FastGo, Be… là xe taxi vì có nhiều điểm tương đồng với taxi trong hoạt động.

chọn
Thân thế doanh nghiệp thế chân Viwaseen tại KĐT bên Vành đai 4: Vốn nghìn tỷ, từng tham gia thị trường vàng
BĐS Hồ Gươm (đơn vị thế chân Viwaseen tại dự án An Thịnh 6) nằm trong hệ sinh thái doanh nghiệp do doanh nhân Nguyễn Thị Loan phát triển. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, từng tham gia thị trường vàng.