Lò bảo mẫu dạy chống khủng bố ở Anh

Trường đào tạo bảo mẫu 125 năm lịch sử của Anh cập nhật chương trình chống khủng bố giúp học viên đối phó những nguy cơ mới thời hiện đại.
lo bao mau anh day hoc vien chong khung bo Phụ nữ Trung Quốc đổ xô học làm bảo mẫu
lo bao mau anh day hoc vien chong khung bo

Trường Cao đẳng Norland là cơ sở uy tín chuyên đào tạo bảo mẫu cho các gia đình thuộc tầng lớp tinh hoa của xứ sở sương mù. Theo The Sun, nhận thức những mối đe doạ trong thời đại mới, Norland quyết định thêm vào chương trình các lớp dạy kỹ năng chống khủng bố, đối phó với paparazzi và tội phạm công nghệ cao cho các vú em tương lai.

lo bao mau anh day hoc vien chong khung bo

Trong lớp học tự vệ, học viên Caroline Bullen luyện tập ra đòn với người hướng dẫn Andy Tombling.

lo bao mau anh day hoc vien chong khung bo
Các nữ học viên luân phiên tập động tác chân trong lớp.
lo bao mau anh day hoc vien chong khung bo

Học viên được đào tạo kỹ năng lái xe thoát hiểm tại một đường đua gần trường Norland ở thành phố Bath, hạt Somerset.

lo bao mau anh day hoc vien chong khung bo

Caroline Hymas, một bảo mẫu tương lai, tập tự vệ trong tình huống phải giữ xe nôi.

lo bao mau anh day hoc vien chong khung bo

Các nữ học viên học kỹ năng đọc bản đồ, lên kế hoạch tìm đường bên cạnh những kiến thức về nấu ăn, dạy học, chăm sóc nhà cửa, cách đi đứng và ứng xử.

lo bao mau anh day hoc vien chong khung bo

Học viên năm ba, Natalie Sedgman thực hành đẩy xe nôi trên đường phố thành phố Bath.

lo bao mau anh day hoc vien chong khung bo

Cao đẳng Nortland do Emily Ward sáng lập năm 1892 là cơ sở uy tín đào tạo vú em có 125 lịch sử. Học viên tốt nghiệp trường Norltand thường làm việc cho các gia đình giàu có nhất nước Anh, trong đó có cả Hoàng gia Anh.

lo bao mau anh day hoc vien chong khung bo

Maria Teresa Turrion Borrallo,, bảo mẫu của Hoàng tử George, cũng tốt nghiệp trường Nortland.

lo bao mau anh day hoc vien chong khung bo

The Sun cho hay, các chương trình đào tạo chống các nguy cơ an ninh mới tại Nortland được những chuyên gia giàu kinh nghiệm soạn thảo, trong đó có Brigadier Paul Gibson, cựu Giám đốc Cơ quan chống khủng bố Anh. Theo ông Gibson, tầng lớp tinh hoa và những nhân vật nổi tiếng cùng gia đình phải đối mặt nguy cơ ngày càng lớn trong thời hiện đại. Do đó, vị trí bảo mẫu trong gia đình vừa trở thành mục tiêu tấn công, vừa đóng vai trò quan trọng để ngăn chặn những rủi ro đó. "Chương trình đào tạo nhằm mục đích trang bị cho các bảo mẫu tương lai khả năng suy đoán và chuẩn bị cho các mối đe doạ có thể xảy ra khi làm việc", ông Gibson nói.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.