Thông tin 'cực sốc' vụ bảo mẫu tát sưng mặt trẻ ở trường mầm non

Hình ảnh công an thu thập được trong quá trình điều tra đã xác định, bảo mẫu trường mầm non không chỉ tát vào mặt mà còn có những hành vi bạo hành 'cực sốc' đối với đứa trẻ 5 tuổi.những hành vi bạo hành cực sốc đối với đứa trẻ 5 tuổi.

Liên quan đến vụ hành hạ trẻ em tại trường mầm non Ánh Sao Vàng như VietNamNet đã thông tin, đến nay qua quá trình điều tra, bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc (SN 1993) đã thừa nhận hành vi hành hạ cháu bé Phan Thị Ngọc D (5 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh).

Tuy nhiên có thông tin ít ai biết, bảo mẫu Phúc không chỉ dừng lại ở hành vi tát liên tiếp vào mặt mà còn có những hành vi bạo hành "cực sốc" đối với bé gái 5 tuổi nói trên.

Thông tin điều tra cho hay, cơ quan Công an đã thu giữ được chứng cứ, hình ảnh và đang làm rõ hành vi của bảo mẫu Phúc.

thong tin cuc soc vu bao mau tat sung mat tre o truong mam non
Cơ quan Công an xác định bảo mẫu Phúc có những hành vi bạo hành cực sốc đối với bé gái 5 tuổi tại trường mầm non Ánh Sao Vàng.

Theo đó, trưa 25/8, bảo mẫu Phúc cho nhiều cháu bé ăn trưa. Bé D không chịu ăn, liên tục nôn ói. Vì bực tức, Phúc đã lấy dép đánh nhiều phát vào chân bé D, rồi dùng tay tát liên tiếp vào mặt.

Bảo mẫu này còn có những hành vi bạo lực khác như đẩy ngã bé D, dùng tay kéo lê, lấy chân đè lên người của bé gái 5 tuổi. Bà này dùng 1 tay đè chặt bé D, tay còn lại tiếp tục tát mạnh nhiều cái vào má bên phải.

Sự việc còn đi xa hơn khi bảo mẫu Phúc còn lấy cây kéo dí thẳng vào mặt vào má của bé D, trong khi miệng liên tục la chửi...

Sự việc xảy ra trong lớp học khi có khá nhiều bảo mẫu khác chứng kiến nhưng không người nào can thiệp mà chỉ đứng nhìn…

Một lúc sau, bảo mẫu Phúc thấy má bên phải của bé D bị sưng tấy đỏ. Lo sợ bị phụ huynh phát hiện, bảo mẫu này đã lấy trứng, nước đá chườm lên mặt cháu D.

Tuy nhiên vết sưng đỏ vẫn không suy giảm. Bảo mẫu Phúc còn dặn đi, dặn lại với bé D là không được nói cho ai biết chuyện bị cô giáo đánh.

Trong chiều cùng ngày, bà nội đến đón bé D đã phát hiện vết tấy đỏ trên mặt và gặng hỏi thì bé gái kể lại toàn bộ sự việc.

Khi gia đình trình báo, công an địa phương đã vào cuộc, vừa bắt giữ khẩn cấp bảo mẫu Phúc để điều tra, xử lý về hành vi “hành hạ trẻ em”.

Được biết, hiện công an đang đưa bé D đi giám định vế thương theo thủ tục tố tụng và đang trong giai đoạn mở rộng điều tra.

thong tin cuc soc vu bao mau tat sung mat tre o truong mam non Bạo hành trẻ em, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh bị phạt 3 năm tù

TAND quận 12 đã xét xử và tuyên phạt Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh) 3 năm tù giam, 2 ...

thong tin cuc soc vu bao mau tat sung mat tre o truong mam non Ba bảo mẫu bạo hành dã man hơn 20 trẻ hầu tòa

Các bảo mẫu có hành vi dùng tay, chân cùng nhiều vật dụng để tra tấn 20 trẻ mầm non ở quận 12 sẽ hầu ...

thong tin cuc soc vu bao mau tat sung mat tre o truong mam non Phát hiện thi thể bé trai 5 tháng tuổi trong tủ lạnh của nhà bảo mẫu

Cảnh sát tìm thấy thi thể bé trai dựa trên thông tin do chính bảo mẫu này chăm sóc trong quá trình thẩm vấn cô ...

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.