Lốc xoáy bất ngờ khiến hàng loạt gian hàng hội chợ đổ sập, 2 người bị thương

Cơn lốc xoáy bất ngờ quét qua Hội chợ Thương mại, du lịch biên giới Việt – Trung năm 2017 vừa khai trương khiến hàng chục gian hàng đổ sập.

Vào lúc 12h ngày 4/12, cơn lốc xoáy với cường độ mạnh bất ngờ quét qua khu vực quảng trường Trung tâm Văn hóa TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh - nơi tổ chức Hội chợ Thương mại, du lịch biên giới Việt – Trung năm 2017.

loc xoay bat ngo khien hang loat gian hang hoi cho do sap 2 nguoi bi thuong
Gian hàng của sở Du lịch Quảng Ninh bị hư hỏng sau cơn lốc

Bà Dương Thị Huệ, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Móng Cái cho biết: 60 gian hàng tại hội chợ bị sập đổ hoặc bị xiêu vẹo, 2 người bị thương nhẹ (gồm 1 chủ gian hàng và 1 khách tham quan) và đã được đưa vào Bệnh viên Đa khoa Móng Cái điều trị.

Ngay sau khi thiên tai bất ngờ xảy ra, lãnh đạo thành phố Móng Cái đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên 2 người bị thương đang được điều trị tại cơ sở y tế.

loc xoay bat ngo khien hang loat gian hang hoi cho do sap 2 nguoi bi thuong
Hiện trường cơn lốc khiến mái của hội chợ đổ sập

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, thành phố Móng Cái đã huy động lực lượng quân đội và lực lượng tại chỗ dựng lại gian hàng cho các hộ kinh doanh tham gia hội chợ. Hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai vẫn đang được người dân và các lực lượng chức năng tiến hành.

Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung năm 2017 có quy mô hơn 450 gian hàng, trong đó có hơn 300 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam, 122 gian hàng của các doanh nghiệp Trung Quốc, 16 gian hàng của doanh nghiệp Thái Lan. Hội chợ khai mạc vào ngày 1/12 và kết thúc vào ngày 7/12.

loc xoay bat ngo khien hang loat gian hang hoi cho do sap 2 nguoi bi thuong Đi cấp cứu vì vướng phải dây cáp viễn thông giăng ngang đường

Anh Nguyễn Ngọc Tuấn (Quảng Ninh) đang đi xe máy về nhà thì bất ngờ vướng phải dây cáp viễn thông giăng ngang đường khiến ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.