Lotte đầu tư 100 triệu USD cho TTC Land phát triển các dự án bất động sản

Ngày 21/11 vừa qua, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) chính thức kí kết hợp tác hợp tác chiến lược với Lotte E&C (Hàn Quốc). Dự kiến, Lotte đầu tư 100 triệu USD cho TTC Land, "bắt tay" phát triển các dự án bất động sản.

Theo đó, thông qua công ty con Lotte Land tại Việt Nam, Lotte E&C dự kiến đầu tư 100 triệu USD vào các dự án. Trước mắt, Lotte E&C sẽ "bơm" 22 triệu USD cho TTC Land vào đầu năm 2020. Sự kiện hợp tác lần này đánh dấu bước đầu trong việc tiếp cận chủ động các nguồn vốn nước ngoài của TTC Land.

1

Ông Nguyễn Đăng Thanh - Chủ tịch HĐQT TTC Land (bên phải) và ông Han Yong Soo - Phó Chủ tịch điều hành Lotte E&C (bên trái) kí kết biên bản ghi nhớ. (Nguồn: TTC Land)

Được biết, TTC Land hiện sở hữu quĩ đất trên 1.500 ha với 27 dự án bất động sản đã và đang bàn giao. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2019, tính đến thời điểm 30/9, TTC Land tồn kho 4.226 tỉ đồng tại các dự án bất động sản dở dang.

Mới đây, công ty ra kế hoạch phát hành 80 tỉ đồng trái phiếu trong năm 2019 nhằm huy động vốn phát triển các dự án doanh nghiệp địa ốc này đang đầu tư.Trái phiếu có tên SCRBOND2019 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và kì hạn tối đa 36 tháng trong một đợt sẽ có giá phát hành bằng 100% mệnh giá. 

Lần huy động vốn này TTC Land hướng tới các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam.

Về phía Lotte E&C, đây là một trong những công ty thành viên của Tập đoàn Lotte Hàn Quốc, thành lập vào năm 1959. Doanh nghiệp này là nhà phát triển bất động sản và tổng thầu trong nhiều lĩnh vực xây dựng với một số  công trình tiêu biểu như tòa Lotte World Tower 123 tầng và tòa tháp Lotte Center 65 tầng tại Hà Nội.

Đầu tháng 11 vừa qua, bộ máy lãnh đạo của TTC Land ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý. Theo đó, ông Nguyễn Đăng Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thôi kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, đồng thời bổ nhiệm ông Vũ Quốc Thái thay thế đảm nhiệm vị trí này.


chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.