Mai vàng Yên tử sẵn sàng cho ngày hội hoa 2018

Mai vàng Yên Tử, giống mai quý của vùng đất thiêng Yên Tử đã sẵn sàng để cùng khoe sắc với hoa Anh đào (Nhật Bản) tại một Lễ hội dành riêng cho hai loài hoa này sắp được tổ chức vào cuối tháng 3/2018
mai vang yen tu san sang cho ngay hoi hoa 2018
Lễ hội hoa Anh đào-Mai vàng Yên Tử năm 2018, sẽ diễn ra từ ngày 24-28/3 tại sân lễ hội - Trung tâm Văn hoá Trúc lâm Yên Tử, thuộc xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
mai vang yen tu san sang cho ngay hoi hoa 2018
Đến thời điểm này hoa Mai Vàng Yên Tử đã sẵn sàng cho ngày khai hội.
mai vang yen tu san sang cho ngay hoi hoa 2018
mai vang yen tu san sang cho ngay hoi hoa 2018
Lễ hội hoa Anh đào-Mai vàng Yên Tử năm 2018 với chủ đề “Yên tử - Nơi hội tụ di sản và lan tỏa sắc hương”.
mai vang yen tu san sang cho ngay hoi hoa 2018
Những cây mai thế với gốc xù xì, hay khẳng khiu nhưng chi chít nụ và hoa cho ngày lễ hội.
mai vang yen tu san sang cho ngay hoi hoa 2018
mai vang yen tu san sang cho ngay hoi hoa 2018
mai vang yen tu san sang cho ngay hoi hoa 2018
Cây mai vàng Yên Tử tượng trưng cho tinh thần bền bỉ, vượt lên mọi khó khăn theo truyền thống Thiền môn.
mai vang yen tu san sang cho ngay hoi hoa 2018
Những cây mai vàng cổ thụ mọc trên núi Yên Tử hoa có 5 cánh, lộc màu xanh, cánh hoa có màu vàng tươi rất sáng và có mùi thơm nhẹ đặc trưng rất dễ chịu, kích thước hoa không lớn, đường kính khoảng 2-3cm.
mai vang yen tu san sang cho ngay hoi hoa 2018
Đặc điểm của cây mai vàng Yên Tử là sống lâu năm, sinh trưởng mạnh, lại ít sâu bệnh. Tuổi thọ của các loại mai này có thể sống được hàng trăm năm tuổi.
mai vang yen tu san sang cho ngay hoi hoa 2018 Mai vàng Yên Tử khoe sắc đón xuân

Mai vàng Yên Tử mang nét đặc trưng riêng của non thiêng Yên Tử, loài mai này nở rộ vào dịp Tết và sau Tết ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.