Màn hạ cánh giữa đường hiếm thấy của máy bay quân sự Nga

Các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện màn hạ cánh ấn tượng không phải ở sân bay mà ngay trên một đường vốn nhiều xe cộ lưu thông.

man ha canh giua duong hiem thay cua may bay quan su nga
Máy bay Su-25 của Nga (Ảnh: Sputnik).

Theo RT, một số đoạn video đã xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh các máy bay chiến đấu của Nga hạ cánh xuống một tuyến đường ở vùng Viễn Đông.

Các tài xế đã phải chờ suốt nhiều giờ khi quân đội Nga phong tỏa đoạn đường với nhiều xe qua lại để máy bay có thể hạ cánh.

Tuy vậy, ít nhất họ cũng có cơ hội được tận mắt chứng kiến màn hạ cánh ấn tượng của các máy bay quân sự.

Những video này dường như được quay ở vùng Khabarovsk. Hình ảnh từ video cho thấy các máy bay bay chiến đấu và máy bay vận tải quân sự bay ở tầm rất thấp ngay trên đầu các phương tiện và tài xế trước khi hạ cánh xuống đoạn đường được phong tỏa phía trước.

Những màn hạ cánh này là một phần của cuộc diễn tập quân sự Vostok-2018 với sự tham gia của máy bay tấn công Su-25, máy bay chiến đấu Su-30 và Su-35, tiêm kích đánh chặn MiG-31 và nhiều máy bay vận tải.

Đoạn đường nơi các máy bay hạ cánh còn được gọi là “đường sân bay”, được thiết kế đặc biệt cho việc hạ cánh linh hoạt.

Những đoạn đường này có thể được sử dụng để hỗ trợ cho lực lượng không quân trong thời chiến. Trong thời bình, chúng được sử dụng làm đường băng hạ cánh khẩn cấp cho máy bay thương mại.

man ha canh giua duong hiem thay cua may bay quan su nga Máy bay Trung Quốc chở hơn 160 người trượt khỏi đường băng ở Philippines

Một máy bay Boeing của hãng hàng không XiamenAir (Trung Quốc) chở hơn 160 người đã trượt khỏi đường băng ở sân bay quốc tế ...

man ha canh giua duong hiem thay cua may bay quan su nga Bị máy bay bỏ sót, khách Hàn Quốc suýt ở lại Nội Bài

Máy bay ra đến gần đường băng sân bay quốc tế Nội Bài thì nhận được thông tin còn sót một hành khách.

man ha canh giua duong hiem thay cua may bay quan su nga Mưa lớn, máy bay đi Thanh Hóa hạ cánh ở Hà Nội

Do ảnh hưởng của bão số 4, chuyến bay của Jetstar từ TP.HCM đi Thanh Hóa phải chuyển hướng về Hà Nội.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.