Mất tư cách đại biểu quốc hội vì mang hai quốc tịch

Trước trường hợp ông Phạm Phú Quốc có quốc tịch Cyprus, từng có một đại biểu quốc hội (ĐBQH) khác từng có hai quốc tịch.

Mới đây, hãng tin Al Jazeera (Qatar) cho biết nhiều quan chức cấp cao ở một số nước và gia đình của họ có hộ chiếu Cyprus (Cộng hoà Síp) từ cuối 2017 đến cuối 2019, trong đó có ông Phạm Phú Quốc, một ĐBQH Việt Nam. 

Ông Quốc được cho là đã có hộ chiếu Cyprus vào tháng 12/2018 cùng vợ. Hiện nay, Ban Công tác đại biểu của Quốc hội nước ta đang kiểm tra thông tin này.  

Từng có trường hợp mất tư cách ĐBQH vì mang hai quốc tịch - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường khi còn là ĐBQH. (Ảnh: Quochoi.vn).

Vào năm 2016, Hội đồng bầu cử quốc gia cũng phát hiện một trường hợp đại biểu sở hữu hai quốc tịch, đó là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Bà Hường từng là ĐBQH khóa XII, XIII. Năm 2016, bà tiếp tục trúng cử ĐBQH khóa XIV. Tuy nhiên, sau khi trúng cử, bà bị phát hiện mang hai quốc tịch.  

Luật Quốc tịch qui định công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Trong khi đó, bà Hường đã nhập quốc tịch Cộng hòa Malta. Việc mang hai quốc tịch đối với trường hợp bà Hường là sai qui định pháp luật. Việc nhập quốc tịch Malta cũng không được bà kê khai trong hồ sơ ứng cử.

Ngay sau khi phát hiện bà Hường mang hai quốc tịch, Hội đồng bầu cử quốc gia có phiên họp đột xuất vào tháng 7/2016, trong đó có nội dung xem xét tư cách ĐBQH đối với bà Hường.

Hội đồng đã bỏ phiếu kín và kết quả 100% thành viên hội đồng có mặt biểu quyết bà Hường không đủ tư cách ĐBQH khóa XIV. Bản thân bà Hường khi đó cũng đã có đơn xin rút việc tham gia Quốc hội khóa XIV.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.