Máy bay trượt khỏi đường băng ở Myanmar, gãy thành 3 phần

Chiếc máy bay chở 33 hành khách của hãng hàng không Bangladesh gặp nạn khi hạ cánh khẩn cấp xuống đường băng, gãy thành 3 phần.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h20 ngày 8/5 tại sân bay quốc tế Yangon, Myanmar.

Sân bay này đã phải đóng cửa sau khi chiếc máy bay chở 33 người trượt khỏi đường băng do hạ cánh khẩn cấp trong điều kiện thời tiết xấu. Ít nhất 4 người bị thương sau vụ tai nạn, tuy nhiên không ghi nhận trường hợp thiệt mạng.

Máy bay trượt khỏi đường băng ở Myanmar, gãy thành 3 phần - Ảnh 1.

Máy bay trượt khỏi đường băng sau khi hạ cánh. (Ảnh: Twiiter).

"Đó là một vụ hạ cánh khẩn cấp. Có 29 hành khách trên máy bay". một đại diện của hãng hàng không Bangladesh Biman xác nhận.

Lực lượng cứu hỏa và rất nhiều xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường.

"19 hành khách và 2 phi công đã được đưa vào viện điều trị. 7 hành khách đã trở về nhà sau khi tiếp nhận chăm sóc y tế tại sân bay", Đại sứ Bangladesh ở Myanmar Manjurul Karim Khan nói với tờ Dhaka Tribune.

Ông Khan cho biết theo lời kể của phi công, tai nạn do gió giật mạnh.

"Khi anh ấy đang cố gắng hạ cánh, đột nhiên máy bay nảy lên, rồi đập xuống rất mạnh", vị đại sứ Bangladesh cho hay.

Phóng viên Hnin Yadana Zaw cho biết chiếc máy bay gặp nạn trong điều kiện mưa nặng hạt, gãy thành 3 phần. Tai nạn khiến nhiều chuyến bay khác không thể hạ cánh và phải bay lòng vòng trên không.

Hãng bay Biman khai thác các chuyến bay từ Yangon tới thủ đô Dhaka của Bangladesh 4 lần/tuần.

Một phát ngôn viên Cục Hàng không Dân dụng Myanmar từ chối bình luận về tai nạn, cho biết cơ quan này không nhận được báo cáo về vụ việc.

Thêm một số hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn:

Máy bay trượt khỏi đường băng ở Myanmar, gãy thành 3 phần - Ảnh 2.

(Ảnh: Twiiter).

Máy bay trượt khỏi đường băng ở Myanmar, gãy thành 3 phần - Ảnh 3.

(Ảnh: Twiiter).

Máy bay trượt khỏi đường băng ở Myanmar, gãy thành 3 phần - Ảnh 4.

(Ảnh: Myanmar Times).

Máy bay trượt khỏi đường băng ở Myanmar, gãy thành 3 phần - Ảnh 5.

(Ảnh: Twiiter).

Máy bay trượt khỏi đường băng ở Myanmar, gãy thành 3 phần - Ảnh 6.

(Ảnh: Twiiter).

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.