Miễn giảm lãi vay đối với gần 32.000 tỉ đồng dư nợ của người dân miền Trung ảnh hưởng bởi bão lũ

Số liệu của NHNN cho biết, tính đến ngày 30/11, các TCTD đã miễn giảm lãi vay đối với 31.958 tỉ đồng dư nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ 262 tỉ đồng cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Ngành ngân hàng miễn giảm lãi vay gần 32.000 tỉ đồng cho người dân miền Trung thiệt hại do bão lũ - Ảnh 1.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: SBV).

Thông tin tại Hội nghị: “Giải pháp tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên“, Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến ngày 30/11, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ 262 tỉ đồng, miễn giảm lãi vay cho dư nợ 31.958 tỉ đồng, cho vay mới 8.375 tỉ đồng đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Riêng Ngân hàng Chính sách Xã hội đang thực hiện thủ tục khoanh nợ 86 tỉ đồng, xóa nợ 470 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết chính sách của NHNN trong thời gian tới sẽ tập trung quyết liệt trong vấn đề hỗ trợ vốn, hỗ trợ nguồn lực bằng việc khoanh lại, hoãn, giãn những khoản nợ cũ chưa có điều kiện trả nợ được, cho vay mới với mức lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện cho người dân có thể khôi phục lại khu vực sản xuất, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản đã bị thiệt hại.

Bên cạnh đó, tập trung nguồn vốn đẩy mạnh cho vay tiêu dùng để người dân có điều kiện xây dựng lại nhà cửa, đổ vỡ, hỏng do bão lũ vừa qua. Cho vay tiêu dùng để mua sắm những trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình... Đây cũng là những biện pháp tích cực để ngăn chặn tín dụng đen lợi dụng những lúc khó khăn để tiếp cận với bà con.

Ngoài ra, NHNN mong muốn các TCTD chia sẻ những khó khăn cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, những hộ kinh doanh thủy hải sản, đánh bắt cá... và người dân trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn bằng cách giảm lãi suất một cách tích cực, cùng đồng hành và tư vấn cho doanh nghiệp và bà con để sớm ổn định lại cuộc sống, khôi phục sản xuất trong thời gian tới. 

Theo thống kê sơ bộ của chi nhánh các TCTD tại miền Trung và Tây Nguyên, tính đến 30/11, có 79.610 khách hàng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, tổng dư nợ bị ảnh hưởng rơi vào khoảng 34.000 tỉ đồng, chiếm xấp xỉ 2% tổng dư nợ trên địa bàn.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.