Miền Trung: Lũ chồng lũ, hơn 18.000 hộ dân bị nước cô lập

Khi những đau thương, mất mát mà cơn lũ giữa tháng 10 còn chưa nguôi thì người dân Miền Trung lại tiếp tục gánh hậu qủa nặng nề của cơn lũ mới. Tính đến thời điểm hiện tại hơn 18.000 hộ dân bị lũ cô lâp, 7 người chết và mất tích.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Quảng Bình, nhiều hồ thủy lợi trên địa bàn đã bị tràn sâu như: Sông Thai, Phú Hòa, Phú Vinh, Rào Đá, Vực Tròn, Thác Chuối...

lu kep hon 18 nghin ho dan bi nuoc lu co lap 7 nguoi chet
Đường Hồ Chí Minh, QL12A, QL15 và nhiều tuyến giao thông nội tỉnh khác bị ngập, chia cắt. (ảnh L.C)
lu kep hon 18 nghin ho dan bi nuoc lu co lap 7 nguoi chet
Thống kê đến chiều 1.11, toàn tỉnh Quảng Bình có 15.062 nhà bị ngập, 6 người bị chết do nước lũ cuốn trôi. Nhiều nơi bị chia cắt trong ngày 1.11 như đường 10 (xã Ngân Thủy, H.Lệ Thủy); đường vào các bản: Pơ Long, Zìn Zìn, Dốc Mây, Trung Sơn (xã Trường Sơn, H.Quảng Ninh) bị ngập, phương tiện giao thông không qua lại được. (ảnh L.C)
lu kep hon 18 nghin ho dan bi nuoc lu co lap 7 nguoi chet
Một số trường học, nhà văn hóa, trụ sở UBND xã bị ngập trong biển nước. (ảnh L.C)

Ông Ngô Đức Hợi, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hà Tĩnh có 3.286 hộ dân bị ngập, và hiện tại có một người bị chết chưa xác định danh tính.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho 30.000 học sinh thuộc 84 trường học trên địa bàn các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh nghỉ học

lu kep hon 18 nghin ho dan bi nuoc lu co lap 7 nguoi chet
Hà Tĩnh có 3.286 hộ dân bị ngập, và hiện tại có một người bị mất tích và tử vong nhưng chưa xác định danh tính. (ảnh Hòa Hải)
lu kep hon 18 nghin ho dan bi nuoc lu co lap 7 nguoi chet
lu kep hon 18 nghin ho dan bi nuoc lu co lap 7 nguoi chet
Gia đình vợ chồng ông Nguyễn Hữu (87 tuổi) trú tại Hà Linh Hương Khê, vợ bị bệnh nặng , nhà bị nước ngập gần 2 m, vợ chồng ông phải tá túp trên nóc nhà. “Nhà tôi cũng không còn gì để mất nữa, lũ trước làm mất sạch rồi!” ông Hữu chia sẻ. (ảnh Hòa Hải)
lu kep hon 18 nghin ho dan bi nuoc lu co lap 7 nguoi chet
lu kep hon 18 nghin ho dan bi nuoc lu co lap 7 nguoi chet
lu kep hon 18 nghin ho dan bi nuoc lu co lap 7 nguoi chet
Các hộ dân đã tự di dời gia súc, gia cầm lên nơi an toàn (ảnh Hòa Hải)
lu kep hon 18 nghin ho dan bi nuoc lu co lap 7 nguoi chet
lu kep hon 18 nghin ho dan bi nuoc lu co lap 7 nguoi chet
lu kep hon 18 nghin ho dan bi nuoc lu co lap 7 nguoi chet
Mưa lũ lên nhanh, các tuyến đường bị tê liệt, nhiều gia đình nhanh chóng di chuyển tài sản, đến nơi an toàn để đối phó với mưa lũ. (ảnh Hòa Hải)
lu kep hon 18 nghin ho dan bi nuoc lu co lap 7 nguoi chet
lu kep hon 18 nghin ho dan bi nuoc lu co lap 7 nguoi chet
Tại QL15A (đoạn qua xã Hương Đô, huyện Hương Khê) bị tê liệt hoàn toàn vì nước lũ dâng cao. Tại xã Gia Phố (Hương Khê) đêm 31.10, nước lũ lên khiến hơn 200 nhà dân bị ngập.
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.