Mở hướng thu hút đầu tư từ các tỉnh, thành phố phía Nam

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung mở hướng thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn từ các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào khu, cụm công nghiệp và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của địa phương này.

Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Ninh Thuận cho biết, đích đến của tỉnh là Bình Dương, một trong những địa phương phát triển năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với nhiều nhà đầu tư lớn. Tại Bình Dương, Ninh Thuận sẽ phối hợp với địa phương này tổ chức hội nghị kết nối, xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam, Ninh Thuận là vùng đất hội tụ nhiều giá trị khác biệt so với các tỉnh, thành phố trong cả nước, là điểm đến thật sự lý tưởng của các nhà đầu tư có năng lực và tầm nhìn chiến lược.

Ninh Thuận còn dư địa phát triển rất lớn, có vị trí chiến lược nằm trên giao điểm nối liền 3 vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là điều kiện thuận lợi để mở rộng giao thương và kết nối hợp tác đầu tư phát triển với các trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước.

Với quan điểm “sự thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh”, Ninh Thuận luôn sẵn lòng trải thảm đỏ mời gọi nhà đầu tư đến;  sẵn sàng ban hành những quyết sách ưu đãi đúng với quy định để thu hút đầu tư và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ điểm nghẽn, giúp doanh nghiệp thuận tiện phát triển sản xuất, kinh doanh thuận lợi, hiệu quả nhất.  

Ông Trần Quốc Nam nêu rõ, UBND tỉnh cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh; đảm bảo quyền lợi tốt nhất để khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển trong thời gian tới.

Ninh Thuận hiện có lợi thế về quỹ đất công nghiệp với 3 khu công nghiệp là Du Long, Phước Nam, Thành Hải với diện tích trên 855 ha đã đầu tư cơ bản hạ tầng kỹ thuật và Khu công nghiệp Cà Ná với diện tích 827 ha đang trình chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, tỉnh đã quy hoạch 19 cụm công nghiệp; trong đó, 6 cụm công nghiệp đã được thành lập. Đây là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận đất đai.

Tỉnh cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với tầm nhìn chiến lược “Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt”, tạo dựng những giá trị khác biệt để tạo ra năng lực cạnh tranh nền kinh tế, khai thác tiềm năng, thế mạnh tạo dư địa cho tăng trưởng.

Quy hoạch đã xác định 5 cụm ngành đột phá quan trọng gồm: năng lượng, năng lượng tái tạo; du lịch chất lượng cao; công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng và thị trường bất động sản cùng 2 động lực tăng trưởng mới là kinh tế biển và kinh tế đô thị. Đó là cơ sở để các nhà đầu tư thấy được điều kiện “cần và đủ” của tỉnh Ninh Thuận; qua đó nhanh chóng tìm cơ hội hợp tác, kết nối xúc tiến đầu tư tại tỉnh sớm hơn.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, vừa qua, UBND tỉnh cũng đã tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023” nhằm giới thiệu, quảng bá và tôn vinh văn hóa, du lịch của địa phương này đến người dân, nhà đầu tư du lịch, doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị kết nối đầu tư và giao thương với Hội doanh nghiệp thành phố Thủ Đức (Tp. Hồ Chí Minh).

Theo đó, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư của doanh nghiệp ở thành phố Thủ Đức vào khu Công nghiệp Phước Nam đã được ký kết; nhiều doanh nghiệp đã chủ động ký kết hợp tác với các công ty tại tỉnh Ninh Thuận để cùng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với sự chủ động, linh hoạt trong đầu tư phát triển, những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của Ninh Thuận có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô nền kinh tế được mở rộng đáng kể. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân năm 2021 - 2022 đạt 8,91%, năm 2023 đạt 9,4% xếp thứ 9/63 tỉnh thành cả nước và xếp thứ 2 so với các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 87,7 triệu đồng/người, cao hơn mức GRDP bình quân của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung và bằng 81,2% bình quân cả nước.

Năng lực cạnh tranh của tỉnh cải thiện đáng kể, chỉ số PCI của tỉnh xếp thứ 30/63, thuộc nhóm các địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất, chỉ số chuyển đổi số xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố.

chọn
Bất động sản tháng 4/2024: Ban hành nghị định về lấn biển; giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng nóng
Trong tháng 4, Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động lấn biển; Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội xử lý hành vi thổi giá chung cư; Long An, Hậu Giang được duyệt chuyển đổi đất lúa làm loạt dự án nghìn tỷ; Bình Dương chấp thuận đầu tư KĐT tỷ USD;...