Theo nhận định của ông Phạm Anh Khôi, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính – Bất động sản Dat Xanh Service (DXS - FERI), việc các chủ đầu tư tìm môi giới để hỗ trợ ra hàng trong giai đoạn hiện nay cũng khó khăn như tìm người mua.
Tình trạng mất cung cầu thời gian qua chưa có dấu hiệu cải thiện, điều này ảnh hưởng đến không chỉ các nhà phát triển bất động sản mà còn cả những đơn vị môi giới. Theo dự báo của VARS, với bối cảnh hiện nay, nhiều doanh nghiệp môi giới chỉ có thể cầm cự được đến quý III hoặc hết năm nay.
Dịch vụ môi giới ngày càng nở rộ trong khi quy định còn lỏng lẻo đã dẫn đến không ít hệ lụy cho thị trường BĐS. Mới đây, Bộ Xây dựng đã đề xuất siết chặt quản lý đối với hoạt động này.
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.