Những lùm xùm tại khu du lịch Quỷ Núi

Mới đây, một du khách đã bị đánh hội đồng vì có những ý kiến trái chiều về khu du lịch Quỷ Núi (Lâm Đồng).

Từ thông tin trái chiều về khu du lịch Quỷ Núi

Đà Lạt là một trong những thành phố thu hút du khách bởi sự êm đềm, nhẹ nhàng, lãng mạn với những đồi thông xanh ngát, những vườn dâu chín mọng hay những thung lũng nhuộm nắng vàng... Chính vì thế, sự xuất hiện của khu du lịch Quỷ Núi ngay gần Đà Lạt với cách trang trí rùng rợn khiến nhiều du khách ngỡ ngàng.

Khu du lịch Quỷ Núi nằm tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 20 phút đi xe và mới được khai trương ngày 6/7.

Đúng như tên gọi của khu du lịch - Quỷ Núi, địa điểm này gây ấn tượng mạnh với du khách bởi rất nhiều tượng khổng lồ có ngoại hình ghê rợn giữa núi rừng.

Trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là các fanpage, hội nhóm liên quan đến Đà Lạt, nhiều người dùng đã bày tỏ quan điểm không hài lòng về điểm du lịch này. 

Không ít người cho rằng khu Quỷ Núi đã phá vỡ cảnh quan cũng như "thương hiệu" của chính Đà Lạt.

Mới mở nhưng khu du lịch Quỷ Núi đã vướng nhiều lùm xùm - Ảnh 1.

Thông báo chính thức trên trang Facebook của khu du lịch Quỷ Núi. (Ảnh chụp màn hình).

Liên quan đến những thông tin trái chiều, ngày 13/7, ông Ngô Quang Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc của Liên Minh Group - đơn vị chủ quản của khu du lịch Quỷ Núi đã lên tiếng trên trang Facebook chính thức của địa điểm này. Ông cho biết riêng ngày 13/7 sẽ mở cửa miễn phí đón đu khách để du khách được trực tiếp trải nghiệm. Đồng thời ông cũng cam kết thêm, sẽ đóng cửa nếu 1% du khách không hài lòng về khu du lịch. 

Đến lùm xúm đánh người chê khu Quỷ Núi

Theo thông tin từ trang Tri Thức Trực Tuyến, chiều 14/7, Công an TP Đà Lạt đã triệu tập ông Phạm Đức Vượng - người đánh ông Đỗ Khôi Nguyên (34 tuổi) vì đăng những thông tin liên quan đến Công ty cổ phần mật vụ bảo vệ, vệ sĩ Liên Minh VNA thuộc Liên Minh Group. 

Tờ này cũng thông tin thêm ông Vượng là thầy dạy võ tại CLB võ thuật Liên Minh thuộc Liên Minh Group. Và theo lời khai, do bức xúc về bài viết ông Nguyên đăng tải trên mạng xã hội có liên quan Chủ tịch Tập đoàn Liên Minh Group (là chủ đầu tư KDL Quỷ Núi) nên ông Vượng đã hành hung ông Nguyên để lấy lòng cấp trên.

Cụ thể, vào ngày 11/7, ông Nguyên đã đăng lên Facebook hai tấm ảnh được cho là phản cảm với nội dung: "Chúc mừng ông Phúc bđs Liên Minh và một vài quan tỉnh Lâm Đồng..."

Sau khoảng 15 phút, ông Nguyên được một người tên Vượng liên hệ qua điện thoại hẹn giờ đến xăm hình. Đến 17h cùng ngày, người đàn ông này tự xưng là "anh em xã hội" của ông Phúc (Chủ tịch Tập đoàn Liên Minh Group) đã gây áp lực, đe dọa, buộc ông Nguyên gỡ bài viết trên.

Sau khi xóa bài viết, ông Nguyên được ông Vượng mời qua quán cà phê đểnói chuyện. Tại quán cà phê, ông Vượng yêu cầu ông Nguyên phải xin lỗi để quay clip nhưng ông Nguyên không chấp nhận. Ngay sau đó, ông Nguyên bị ông Vượng và 3 người đi cùng hành hung phải nhập viện.

Một số hình ảnh về khu du lịch Quỷ Núi

Mới mở nhưng khu du lịch Quỷ Núi đã vướng nhiều lùm xùm - Ảnh 2.

Những hình ảnh ghê rợn tại khu du lịch Quỷ Núi. (Ảnh: Zing.vn).

Mới mở nhưng khu du lịch Quỷ Núi đã vướng nhiều lùm xùm - Ảnh 3.

Dù mới mở nhưng khu du lịch thu hút khá nhiều du khách đến tham quan. (Ảnh: Lâm Viên/Thanh Niên)

Mới mở nhưng khu du lịch Quỷ Núi đã vướng nhiều lùm xùm - Ảnh 4.

Tạo hình tượng quái dị tại khu du lịch. (Ảnh: Lâm Viên/Thanh Niên)

Mới mở nhưng khu du lịch Quỷ Núi đã vướng nhiều lùm xùm - Ảnh 5.

Giữa thảm màu xanh ngát của núi rừng là những bức tượng kì quái. (Ảnh: Lâm Viên/Thanh Niên)

 

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.