Mỗi tuần, TP HCM phải giải ngân 900 tỉ đồng mới đạt chỉ tiêu

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động trong việc giải ngân đầu tư công, nếu vướng mắc phải báo ngay để tháo gỡ.
Đến cuối năm 2020 phấn đấu giải ngân đạt trên 95%. (Ảnh: TTBC TP HCM).

Đến cuối năm 2020 phấn đấu giải ngân đạt trên 95%. (Ảnh: TTBC TP HCM).

Từ đây đến cuối năm, mỗi tuần TP HCM phải giải ngân trung bình 900 tỉ đồng

Trong 8 tháng đầu năm 2020, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM đạt hơn 21.300 tỉ đồng, tương ứng hơn 50% kế hoạch (chưa kể các dự án chưa quyết toán). So với cùng kì 2019, hoạt động giải ngân đầu tư công của thành phố cao hơn về tỉ lệ và giá trị tuyệt đối. Thông tin từ Hội nghị công tác giải ngân vốn đầu tư công và các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu trong năm 2020 của TP HCM chiều 26/8.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh đây là con số nhắc nhở chứ không phải thành tích. “Mới chỉ đạt 50,5% thôi chứ không phải thành tích, thay vào đó không tăng tốc thì đến 15/10 không đạt được tỉ lệ 80% như đã đề ra” – Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói.

Ông cho rằng, việc giải ngân chậm vốn đầu tư công hiện nay cũng xuất phát từ nguyên nhân chủ quan là năng lực tiêu thụ vốn kém, cộng thêm năng lực quản lí dự án của chủ đầu tư còn lỏng lẻo, thiếu quyết liệt.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND Quận 2, cho biết đến nay đạt hơn 47% so với tổng vốn được giao là 159 tỉ đồng. Số vốn còn lại hơn 82 tỉ đồng đang vướng tập trung vào các dự án bồi thường, đặc biệt bồi thường giải tỏa các nghĩa trang… Quận 9 nhiều lần đề nghị phê duyệt giá bồi thường và tái định cư phải thực hiện song song với nhau nhưng tiến độ còn chậm.

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo sở, ngành, địa phương quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: TTBC TP HCM).

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo sở, ngành, địa phương quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: TTBC TP HCM).

Như vậy, từ bây giờ đến cuối năm, mỗi tuần TP HCM phải giải ngân trung bình 900 tỉ đồng. Nếu không tiếp tục các giải pháp mạnh mẽ, làm tốt hơn trong 4 tháng còn lại, thành phố sẽ không hoàn thành mục tiêu giải ngân 80% vốn đầu tư công vào 15/10 và 95% đến hết 2020. Ông Phong cho biết UBND TP sẽ theo dõi sát sao tiến độ giải ngân từng tuần.

Giải ngân không đạt, không xét thi đua

“Người đứng đầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân. Đến ngày 15/10 giải ngân đạt từ 80%. Cơ quan chủ quản, người đứng đầu, chủ đầu tư sẽ không được xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không được hưởng thu nhập tăng thêm nếu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt”, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu.

Đồng thời, ông cũng đề nghị các cơ quan cần duy trì họp giao ban 1 tuần/lần về tiến độ giải ngân đầu tư công để theo sát diễn biến, có các đề xuất kịp thời.

Lãnh đạo Quận 2 sẽ dành thời gian hàng tuần, hàng ngày và gọi trực tiếp cho Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư để giải quyết ngay các vướng mắc. Quận 2 cam kết thúc đẩy nhanh đạt tốc độ giải ngân hơn 90% trong thời gian tới.

Tổng kết lại buổi họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị các sở ngành: “Đừng vì sợ chậm trễ của mình mà gây ra khó khăn cho các cơ sở. Đừng văn bản tới văn bản lui, vướng mắc ở đâu gọi trực tiếp trao đổi, phải làm ngay, làm quyết liệt. Nếu tập trung xử lí, giao ban thường xuyên thì tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công sẽ cao hơn con số 50% như hiện nay. Tôi chỉ đạo ngay trong ngày mai bắt tay vào tháo gỡ ngay các vướng mắc, - Chủ tịch UBND TP nói.

Liên quan đến thu chi ngân sách, tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Thuế TP HCM Lê Duy Minh cho biết, hiện có hơn 21.000 doanh nghiệp trên địa bàn TP đã giải thể, tạm ngưng hoạt động. Ngành thuế dự báo, TP HCM chỉ hoàn thành 83% dự toán thu được giao trong năm nay.


chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.