Một cá nhân tên Phượng ở TP HCM nợ thuế 130 tỉ đồng

Tổng số tiền nợ thuế của 1.691 doanh nghiệp trên địa bàn vừa bị Cục Thuế TP HCM “gọi tên” là 4.481 tỉ đồng. Đặc biệt, một cá nhân tên Võ Thị Ngọc Phượng có số tiền nợ thuế lên đến gần 130 tỉ đồng.

Ngày 17/4, Cục Thuế TP HCM vừa có Công văn số 5316/TB-CT công khai danh tính 1.691 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp lên đến hơn 4.481 tỉ đồng. Sau lần công bố 76 doanh nghiệp bất động sản nợ thuế vào tháng trước, đây là đợt công bố công khai tên doanh nghiệp nợ thuế thứ hai của TP HCM từ đầu năm đến nay.

Theo Cục Thuế TP HCM, số lượng doanh nghiệp nợ thuế với số tiền nợ này đã được đơn vị điều chỉnh so với các văn bản cung cấp trước đó.

Một cá nhân tên Phượng ở TP HCM nợ thuế 130 tỉ đồng  - Ảnh 1.

TP HCM bêu tên 1.691 doanh nghiệp nợ thuế, với tổng tiền nợ đến 4.481,5 tỉ đồng. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Dẫn đầu danh sách nợ thuế đợt này là các doanh nghiệp bất động sản. Con số nợ của nhiều đơn vị lên đến hơn 100 tỉ đồng.

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Bất động sản Thành Ngân, với số tiền thuế đang nợ là 190,1 tỉ đồng. 

Xếp sau là Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương tại TP HCM nợ 120,3 tỉ đồng. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Số 8 nợ 114,6 tỉ đồng.

Đặc biệt, danh sách nợ thuế cũng công bố một cá nhân tên Võ Thị Ngọc Phượng, nợ thuế 129,9 tỉ đồng.

Theo Cục Thuế TP HCM, có đến 90 doanh nghiệp có số tiền nợ thuế từ 10 tỉ đến dưới 100 tỉ đồng. Trong đó, nhiều nhất vẫn là các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng. Một số doanh nghiệp có tên tuổi được Cục Thuế điểm danh như Công ty CP đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584, nợ hơn 73 tỉ. Công ty xây lắp công nghiệp nợ hơn 48 tỉ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp bất động sản của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp - Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, cũng bị "bêu tên" với số nợ hơn 35,5 tỉ đồng.

Một cá nhân tên Phượng ở TP HCM nợ thuế 130 tỉ đồng  - Ảnh 2.

Công ty TNHH BĐS Diệp Bạch Dương của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp cũng bị "bêu tên" với số nợ hơn 35,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, có 451 doanh nghiệp nợ thuế từ 1-10 tỉ đồng. Số còn lại là những doanh nghiệp nợ thuế dưới 1 tỉ đồng.

Công ty TNHH thương mại vật tư và thiết bị Thuận Phát có số nợ thuế thấp nhất trong danh sách bị gọi tên, với 11,3 triệu đồng.

Cũng theo Cục Thuế TP HCM, số doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn ngày càng tăng gần đây. Hiện tổng số nợ có khả năng thu đến thời điểm này đã lên 12.005 tỉ đồng, tăng 34,8% so với cuối năm 2018.

Cục Thuế TP HCM cho biết đang áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn trong các trường hợp nợ thuế. Cụ thể, ngoài gọi điện, gửi tin nhắn, ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, ban hành quyết định cưỡng chế, thì việc công khai tên doanh nghiệp nợ thuế lên các phương tiện thông tin đại chúng được xem là hữu hiệu với các công ty chây ì thuế, đặc biệt là doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.