Một người trong nhóm vượt biên trái phép trú tại TP HCM nhiễm Covid-19

Bệnh nhân tên K. là thợ đúc đồng tại quận 9 (TP HCM). K. thuộc nhóm 6 người vượt biên trái phép từ Myanmar về nước cùng BN1440, BN1451. Hiện tại 4/6 người trong nhóm vượt biên trái phép đã nhiễm Covid-19.

Theo tin từ Zing, chiều 29/12, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM Nguyễn Trí Dũng xác nhận bệnh nhân K., người đi cùng bệnh nhân 1440 và 1451, đã nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Bệnh nhân tên K. là thợ đúc đồng tại quận 9 (TP HCM). K. thuộc nhóm 6 người vượt biên trái phép từ Myanmar về nước cùng BN1440, BN1451.

Ngày 24/12, BN1440 cùng một người khác xuống xe dọc đường để về miền Tây, 4 người còn lại di chuyển đến TP HCM. 

Sau khi biết thông tin BN1440 mắc Covid-19, BN1451 đã liên hệ y tế địa phương để khai báo y tế, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại HCDC chiều 27/12 xác định BN1451 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hai người còn lại cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

K. được lực lượng công an và chính quyền tìm thấy rạng sáng 29/12 tại xưởng đúc đồng thuộc phường Long Phước, quận 9, TP HCM.

Trong suốt thời gian mất dấu, K. đã tiếp xúc với tổng cộng 16 người. Trong đó 15 người là chủ và nhân viên xưởng đúc đồng, 1 người là chủ nhà trọ nơi K. sinh sống.

Như vậy, trong nhóm 6 người vượt biên từ Myanmar về nước, hiện ghi nhận 4 người mắc Covid-19, là BN1440 và BN1451. Hai trường hợp chưa được Bộ Y tế ghi nhận là cô gái 32 tuổi ở Đồng Tháp và nam thanh niên tên K. nói trên. Hai người còn lại về TP HCM, xét nghiệm âm tính lần một.


chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.