Mùa Đông lạnh nhất trong 5 năm gần đây sẽ có 2 đến 4 đợt băng tuyết

Mùa đông 2018 sẽ lạnh nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây và được dự báo giá sẽ xuất hiện từ 2-4 đợt, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của du khách muốn được ngắm băng tuyến tại một số điểm vùng núi.

Mùa đông lạnh nhất trong khoảng 5 năm gần đây

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN&MT) thông tin, từ tháng 11-2018, thời tiết có xu hướng chuyển dần sang trạng thái El Nino với xác suất trong khoảng từ 60-70%. Hơn nữa, ghi nhận cho thấy, mùa rét năm nay đến sớm và sẽ lạnh hơn.

Cụ thể, trong tháng 9 đã xuất hiện hai đợt không khí lạnh tràn xuống, và trong tháng 10 này sẽ có 4 đợt không khí lạnh.

mua dong lanh nhat trong 5 nam gan day se co 2 den 4 dot bang tuyet
Một số nơi vùng cao như Sa Pa sẽ xuất hiện khoảng 2-4 đợt băng tuyết trong mùa đông năm nay.

Trong đó, đợt không khí lạnh hiện tại được dự báo sẽ suy yếu từ ngày mai, 18/10, trời giảm mưa, hửng nắng nhẹ, nền nhiệt nhích lên mức 24-26 độ C. Từ thứ Bảy, trời sẽ xuất hiện nắng hanh, nhiệt độ tăng lên.

Nhưng từ ngày 23/10 sẽ tiếp tục có một đợt không khí lạnh nữa tràn xuống, đợt không khí lạnh này được dự báo có cường độ không mạnh, khiến nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ giảm ở mức lạnh về đêm và sáng. Thấp nhất ở mức 18-20 độ C, cao nhất về ban ngày ở mức 23-25 độ C.

Cũng theo ông Lê Thanh Hải, nhiệt độ trung bình mùa đông năm nay tại các tỉnh khu vực Bắc bộ trong các tháng 11, tháng 3/2019 và tháng 4/2019 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 1 độ C.

mua dong lanh nhat trong 5 nam gan day se co 2 den 4 dot bang tuyet
Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn.

Tháng 12, tháng 1 và tháng 2 sẽ là tâm điểm rét của mùa Đông năm nay. Đây cũng là thời điểm xuất hiện dày đặc các đợt rét đậm, rét hại, xuất hiện băng giá ở một số khu vực vùng núi cao như Sa Pa, Sìn Hồ, Phia Oắc (Cao Bằng). Dự báo, mùa Đông năm nay xuất hiện từ 2-4 đợt băng giá.

“Với các dấu hiệu trên cho thấy, mùa Đông năm nay được dự báo sẽ lạnh nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây”- ông Lê Thanh Hải nhận định.

Rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện vào cuối năm

Cụ thể, trong mùa Đông Xuân 2018-2019, thời gian xuất hiện rét đậm, rét hại có khả năng tương đương so với trung bình (khoảng nửa cuối tháng 12/2018).

Các đợt rét đậm, rét hại trong mùa Đông Xuân 2018-2019 không kéo dài, nhưng vẫn có khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 4-7 ngày tập trung trong tháng 1-2019 và nửa đầu tháng 2-2019.

Về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới từ nay đến cuối năm, ông Lê Thanh Hải thông tin, năm nay đã ghi nhận 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng Biển Đông.

Tuy nhiên, qua quan trắc cho thấy, trong thời gian tới, chưa thấy dấu hiệu của một cơn bão, hay áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện.

Dự báo, từ nay đến hết năm 2018, có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có khoảng 1 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung bộ.

Những tháng cuối năm 2018 nhiều khả năng hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam Biển Đông không nhiều như năm 2016 và 2017.

Ngoài bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, gió mạnh trên biển và đất liền, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác sẽ có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước, đặc biệt các hiện tượng dông lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ.

Nếu như các tháng đầu năm 2018, đặc biệt là mùa mưa năm nay có lượng mưa nhiều hơn, số ngày mưa trong tháng nhiều hơn thì về cuối năm, lượng mưa và số ngày có mưa cũng sẽ ở mức bình thường.

Đáng nói, theo dự báo xa, mùa Đông Xuân 2018-2019, lượng mưa sẽ thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10-25%.

Cảnh báo khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa và ít mưa trong những tháng đầu năm 2019, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung bộ.

Mực nước thấp nhất trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 0,3-0,4m xuất hiện vào tháng 2 hoặc tháng 3-2019.

Tình hình thiếu nước, khô hạn cục bộ có khả năng xảy ra tại một số tỉnh khu vực Đông Bắc trong các đầu mùa khô năm 2019.

“Tuy nhiên, đây mới chỉ là những dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia về mùa Đông Xuân 2018-2019, vì dự báo xa nên độ chính xác thường không cao. Do đó, các bản tin dự báo sẽ được cập nhật khi có sự thay đổi”- ông Lê Thanh Hải cho biết thêm.

mua dong lanh nhat trong 5 nam gan day se co 2 den 4 dot bang tuyet Đóng kín cửa – thói quen nguy hiểm ‘chết người’ khi sử dụng điều hòa vào mùa đông

Dưới đây là những thói quen sử dụng điều hòa vào mùa đông tưởng chừng “vô thưởng vô phạt” song lại gây hại sức khỏe ...

mua dong lanh nhat trong 5 nam gan day se co 2 den 4 dot bang tuyet Miền Bắc trở lạnh báo hiệu một mùa Đông đến sớm hơn và lạnh hơn

Theo thống kê những năm gần dây thì không khí lạnh thường tràn về vào khoảng giữa tháng 10 như 2017 là 13/10, 2016 là ...

mua dong lanh nhat trong 5 nam gan day se co 2 den 4 dot bang tuyet Miền Bắc trở lạnh: Người cô đơn mong có 'gấu', người bỗng chốc hóa 'nhà thơ'

Sáng nay miền Bắc trở lạnh kèm theo mưa nhỏ. Nhiều người xuýt xoa và nghĩ: "cuối cùng gió lạnh đầu mùa cũng về rồi".

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.