Mỹ khuyên người dân không tới Trung Quốc dù đã nới lỏng đi lại quốc tế

Chính quyền ông Trump đã gỡ bỏ cảnh báo đi lại toàn cầu ở mức cao nhất được áp dụng kể từ tháng 3 nhằm đối phó với Covid-19, nhưng vẫn giữ nguyên mức cảnh báo cao nhất đối với Trung Quốc.
Mỹ hạ cảnh báo đi lại toàn cầu nhưng vẫn khuyên người dân không tới Trung Quốc - Ảnh 1.

Hành khách kiểm tra nhiệt độ tại Sân bay Quốc tế Los Angeles ở California vào ngày 7/7. (Ảnh: Bloomberg).

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố chấm dứt cảnh báo đi lại: "Với điều kiện y tế và an toàn đang được cải thiện tại một số nước và xuống dốc tại những quốc gia khác, Bộ Ngoại giao sẽ quay trở lại hệ thống trước đây là đặt ra cảnh báo cụ thể theo từng nước".

Cổ phiếu hàng không Mỹ bật tăng sau thông báo trên, kết phiên giao dịch 6/8, chỉ số theo dõi ngành hàng không S&P Supercomposite Airlines Industry đi lên 1,9%. American Airlines dẫn dắt đà tăng, theo sau là Allegiant Travel và Delta Air Lines.

Tổng thống Trump đang thúc đẩy để nước Mỹ quay lại các hoạt động bình thường, bao gồm mở cửa trường học cho đến công sở, nhằm hồi sinh nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, bà Karen King, người phụ trách dịch vụ công dân nước ngoài tại Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định cơ quan này "không chịu áp lực" từ ông Trump.

Bà Karen cho biết quyết định nới lỏng cảnh báo được đưa ra với sự phối hợp của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Một phần châu Âu, châu Phi và châu Á nằm trong danh sách Cấp độ 3, nghĩa là người Mỹ nên tránh đi đến khu vực này. Trong khi đó, New Zealand – nước được coi là về cơ bản đã xóa sổ được Covid-19, được xếp hạng Cấp độ 2, tức là người dân cần "thận trọng" khi đến đây.

Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn xếp Trung Quốc vào danh sách các quốc gia "không nên tới" – Cấp độ 4, viện dẫn các "hạn chế đi lại và cách li". Ông Trump thường xuyên chỉ trích Bắc Kinh vì không ngăn chặn được COVID-19 lây lan ra thế giới.

Bộ Ngoại giao Mỹ nâng mức cảnh báo di chuyển của mọi quốc gia lên Cấp độ 4 vào hôm 19/4, một động thái chưa từng có tiền lệ nhằm nỗ lực kiểm soát đại dịch Covid-19 trong nước.

Trong thời gian sau, cảnh báo di chuyển của Mỹ ngày càng đánh mất tầm quan trọng vì Covid-19 lây lan tại nước Mỹ với tốc độ nhanh hơn rất nhiều quốc gia khác.

Lệnh cấm du khách Mỹ nhập cảnh của châu Âu vẫn còn hiệu lực. Nhiều nước khác bắt buộc công dân Mỹ phải cách li ngay khi nhập cảnh.

Theo Bloomberg, Mỹ chiếm 1/4 số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới, dù dân số nước này chỉ chiếm 4% số dân toàn cầu.

Nỗ lực kiểm soát Covid-19 của Mỹ vẫn đang bị cản trở bởi thiếu hụt thiết bị y tế và chậm trễ trong việc xét nghiệm. Dù ông Trump và CDC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở cửa lại trường học, nhiều bang như Texas và California lại phải tạm ngừng quá trình mở cửa vì dịch bệnh tái bùng phát. 


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
TP HCM giao công ty con Vinhomes đầu tư Khu nhà ở xã hội Bà Điểm hơn 64.000 tỷ đồng
Khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm có tổng diện tích gần 192 ha. Chủ đầu tư dự án được TP HCM giao cho Delta - công ty con của Vinhomes.