Mỹ phát triển tên lửa hành trình Gray Wolf

Phòng thí nghiệm nghiên cứu Không quân Mỹ (AFRL) thuộc Bộ Quốc phòng đã ký các hợp đồng riêng rẽ trị giá 110 triệu USD/mỗi hợp đồng với các hãng Lockheed Martin và Northrop Grumman cho giai đoạn đầu phát triển tên lửa hành trình phóng từ máy bay Gray Wolf.

Các hợp đồng được ký trên cơ sở các yêu cầu do Phòng thí nghiệm nghiên cứu Không quân Mỹ (AFRL) đưa ra vào tháng 3/2017 “về việc thiết kế, phát triển, sản xuất và thử nghiệm” các mẫu chế thử tên lửa hành trình dưới âm, phóng từ máy bay có ứng dụng công nghệ tác chiến lấy mạng làm trung tâm nhằn đối phó với các “mối đe doạ tích hợp của phòng không địch trong điều kiện có đối kháng mạnh”.

my phat trien ten lua hanh trinh gray wolf

Chương trình Gray Wolf sẽ gồm 4 giai đoạn phát triển nhằm tạo cơ hội đánh giá các giải pháp sử dụng cấu trúc mở và thiết kế module, giúp chế tạo nhanh các mẫu chế thử và hoàn thiện chúng theo kiểu phát triển xoắn ốc.

Các tên lửa sẽ không chỉ thực hiện các nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu mà còn quan sát và trinh sát, trinh sát radar và tác chiến điện tử.

Tại cuộc tranh thầu theo chương trình Gray Wolf của AFRL có 7 hãng nộp hồ sơ dự thầu, trong đó đã chọn ra 2 thiết kế nêu trên.

Theo các hợp đồng giai đoạn 1 đã ký, Lockheed Martin và Northrop Grumman sẽ tiến hành nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm tương ứng vào cuối năm 2022 và cuối năm 2024 các tên lửa của mình theo chương trình này.

Các tên lửa Gray Wolf giai đoạn 1 sẽ được thử nghiệm từ các tiêm kích F-16 của Lockheed Martin. Sau đó, tên lửa sẽ được tích hợp vào kho vũ khí của các máy bay F-35, F-15, F-18, B-1, B-2 và B-52.

my phat trien ten lua hanh trinh gray wolf Bắc Mỹ lạnh tới -40 độ C, 9 người thiệt mạng

Đợt giá rét kỷ lục dự báo sẽ tiếp tục càn quét khắp Mỹ và Canada trong vài ngày tới.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.